Chấm điểm Pháp - Đức: ‘Ông chủ’ Paul Pogba

Lệ Nhi |

Paul Pogba đã có một màn trình diễn cực kì đẳng cấp và cho thấy dáng dấp của “ông chủ” khu trung tuyến, giúp Pháp chơi trên cơ hoàn toàn trước Đức.

Màn so tài tâm điểm của lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2020 giữa Pháp và Đức đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới. Tuy nhiên, không nên nhìn vào tỉ số hay những cơ hội ít ỏi trên sân Allianz Arena mà hạ thấp 3 điểm của Les Bleus bởi đơn giản, họ đã tỏ ra vượt trội về mặt kiểm soát thế trận. Trong màn trình diễn đẳng cấp ấy, Paul Pogba sáng hơn tất thảy.

Chấm điểm Pháp - Đức: ‘Ông chủ’ Paul Pogba - Ảnh 1.

UEFA ghi nhận màn trình diễn đỉnh cao của Pogba bằng giải cầu thủ xuất sắc nhất trận

Pogba là cầu thủ sở hữu hàng loạt cái “nhất” trên sân, từ số lần chạm bóng (78), số lần thắng tranh chấp tay đôi (13), số lần thu hồi bóng (12), số lần thắng không chiến (4) tới số lần qua người thành công (3). Đương nhiên, không thể bỏ qua việc anh là người thực hiện đường chuyền thiên tài cho Lucas Hernandez thoát xuống bên cánh trái, từ đó dẫn tới bàn phản lưới nhà của Mats Hummels.

Pogba vẫn có vài khoảnh khắc khiến đối phương cũng như chính những người theo dõi trận đấu phải “ngứa mắt”, vẫn thua ở 7 pha tranh chấp tay đôi, vẫn xử lý rườm rà khiến Kylian Mbappe vô tình rơi vào thế việt vị ở tình huống Karim Benzema ghi bàn thắng hụt. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận đẳng cấp khác biệt mà tiền vệ này thể hiện.

Những pha chạm bóng và xử lý của Pogba mang dáng dấp một “ông chủ” khu trung tuyến thực thụ. Một mình ngôi sao mang áo số 6 khiến tuyến giữa Đức, với Toni Kroos và Ilkay Gundogan phải quay cuồng. Nói đơn giản thì mình anh đã “bỏ túi” hàng tiền vệ đội chủ nhà. Bởi vậy, chẳng có gì phải bàn cãi về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận nữa.

Tất nhiên, không thể bỏ qua màn thể hiện “5 sao” của trung vệ Raphael Varane, hậu vệ trái Lucas Hernandez hay “máy chạy” N’Golo Kante. Antoine Griezmnn nhìn qua có vẻ mờ nhạt nhưng lại rất đáng khen bởi khả năng kết nối lối chơi cũng như nỗ lực hỗ trợ phòng ngự.

Trong khi đó, không khó để chỉ ra người chơi tệ nhất bên phía Đức là Kai Havertz. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Champions League 2020/21 tỏ ra vô hại và chơi bóng vô trách nhiệm với nhiều pha xử lý hời hợi. Dù vậy, nhìn chung, ngoài Joshua Kimmich gỡ gạc điểm số nhờ sự cần mẫn cùng Robin Gosens đầy cố gắng, chẳng tuyển thủ Đức nào chơi đạt yêu cầu.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ

Chấm điểm Pháp - Đức: ‘Ông chủ’ Paul Pogba - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại