Nhạc Hoa lời Việt bị chỉ trích giết chết nhạc Việt, Nguyễn Phi Hùng lên tiếng phản đối

Tùng Ninh |

"Tôi biết, nhiều nghệ sĩ cho rằng việc trào lưu nhạc Hoa lời Việt trở lại đang tạo tiền đề xấu, kìm hãm và bóp nghẹt, giết chết nhạc Việt. Tôi phản đối suy nghĩ này" – Nguyễn Phi Hùng cho biết.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Được biết, Nguyễn Phi Hùng là một trong những ca sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt cách đây hơn 10 năm. Tại chương trình, nam ca sĩ đã chia sẻ về sự trở lại của trào lưu nhạc Hoa lời Việt thời gian gần đây đang bị một số nghệ sĩ chỉ trích. Anh nói:

Nhạc Hoa lời Việt bị chỉ trích giết chết nhạc Việt, Nguyễn Phi Hùng lên tiếng phản đối - Ảnh 1.

"Tôi biết, nhiều nghệ sĩ cho rằng việc trào lưu nhạc Hoa lời Việt trở lại đang tạo tiền đề xấu, kìm hãm và bóp nghẹt, giết chết nhạc Việt. Tôi phản đối suy nghĩ này.

Riêng bản thân mình, tôi lại cảm thấy vui vì dòng nhạc mà anh lựa chọn theo đuổi trước đây đang thịnh hành trở lại và có một giá trị trường tồn nhất định.

Không chỉ mỗi nhạc Hoa lời Việt mà ngay cả dòng nhạc Bolero cũng sống trở lại  và tạo nên một trào lưu mới mẻ trong cộng đồng người yêu âm nhạc, có sao đâu.

Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nói chung đều quen thuộc và nhận được sự yêu mến của khán giả, nên không thể chối bỏ nó. Bên cạnh trào lưu này, vẫn có những nhà sáng tạo khác đang hoạt động để gìn giữ và phát triển âm nhạc Việt Nam cơ mà.

Với âm nhạc, đôi khi chúng ta đừng nên quá phân biệt mà quan trọng vẫn là ý nghĩa ca khúc muốn truyền tải.

Nhạc Hoa lời Việt bị chỉ trích giết chết nhạc Việt, Nguyễn Phi Hùng lên tiếng phản đối - Ảnh 3.

Tôi theo dõi và thấy rằng lớp nhạc sĩ trẻ của Việt Nam hiện nay sáng tác được rất nhiều bài hát hay, như nhạc sĩ Hứa Minh Tuyền dù tuổi còn trẻ nhưng giàu có về vốn sống, vẫn cho ra các sản phẩm âm nhạc khác nhau, có vị thế riêng.

Bởi vậy, chúng ta đừng quá bận tâm hay lo sợ về việc trào lưu nhạc Hoa lời Việt trở lại sẽ giết chết nhạc Việt.

Trong một thế giới âm nhạc rộng lớn, dù là dòng nhạc nào hay ở quốc gia nào cũng sẽ đến lúc người nghe tìm về với giá trị nguyên bản, những giá trị hấp dẫn nhất của âm nhạc.

Điểu này cũng giống như khi ta nghe được một bài hát hay thì bài hát ấy sẽ trường tồn, xóa đi khoảng cách về thời gian, cho ta sự rung động".

Tiếp đó, Phi Hùng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ bước chân vào con đường nghệ thuật:

"Chúng ta nên có sự quan sát và lắng nghe từ thế hệ đi trước để thu nạp cho mình những kinh nghiệm tốt và phù hợp nhất. Con đường làm nghệ thuật không phải một sớm một chiều mà là cả quá trình tích lũy và học hỏi.

Nhạc Hoa lời Việt bị chỉ trích giết chết nhạc Việt, Nguyễn Phi Hùng lên tiếng phản đối - Ảnh 4.

Chỉ cần các bạn biết mình yếu ở đâu, thiếu sót ở điểm nào để mỗi ngày trau dồi một ít thì chắc chắn thành công sẽ đến với người xứng đáng.

Và quan trọng, điều khán giả cần nhất ở người nghệ sĩ là sự chân thành trong giọng hát.

Ở thời đại ngày nay, các ca sĩ trẻ có được sự hậu thuẫn lớn từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Vì thế, yếu tố cuối cùng đọng lại trong lòng người hâm mộ chính là giọng hát xuất phát từ trái tim.

Bí kíp để chinh phục công chúng là đừng đóng khung ở một dòng nhạc nhất định mà hãy mở rộng đối tượng để làm cách nào đó khi đặt chân lên sân khấu đều có thể phục vụ tối đa nhất nhu cầu của khán giả.

Vậy nên ngoài sở trường, các ca sĩ trẻ nên có thêm những sở đoản để tùy cơ ứng biến sẽ thu hút được tình cảm từ công chúng hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại