Chân tướng nhóm cướp giật điện thoại của nam shipper ở khu đô thị Thanh Hà

Sông Yên |

2 đối tượng cướp giật điện thoại di động của nam shipper đang đứng chờ trả hàng ở khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) đã bị bắt sau 1 tuần gây án. Cả 2 đều có tiền án, tiền sự.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt.

Sáng 13/6, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của shipper tại khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Trước đó, vào khoảng 12h50 ngày 30/5, anh Phạm Văn K. (SN 2001 - nhân viên giao hàng) đang chờ người xuống nhận hàng tại khu đô thị Thanh Hà thì có 2 nam thanh niên đến hỏi đường.

Ngay sau đó, một đối tượng giật chiếc điện thoại của anh K. rồi lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, nạn nhân bám được vào xe máy kéo lại thì bị đối tượng ngồi sau dùng dao nhọn đâm một nhát vào phía sau tai trái.

Nghe thấy anh K. tri hô, một số người dân chạy đến trợ giúp nên 2 đối tượng cướp giật hoảng sợ, bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát.

Chân tướng nhóm cướp giật điện thoại của nam shipper ở khu đô thị Thanh Hà - Ảnh 1.

Anh K. nhóm cướp giật điện thoại đâm vào sau tai.


Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau một tuần điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Văn Nam (SN 1992) và Lê Văn Cường (SN 1989), cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, 2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự.

Tiếp tục điều tra, cơ quan bắt giữ thêm đồng phạm là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990, trú tại ngõ 31 Hào Nam, Đống Đa) khi Tùng có liên quan đến vụ án khác.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại