Mexico: Kinh hoàng phát hiện hơn 3.000 mảnh xương tại nhà nghi phạm giết người

Thanh Bình (lược dịch) |

Lực lượng cảnh sát đang đào bới ngôi nhà của một kẻ tình nghi giết người hàng loạt ở ngoại ô Mexico City và cho đến nay đã tìm thấy 3.787 mảnh xương.

Theo ABC News, các nhà điều tra ở thủ đô Mexico City của Mexico đã tìm thấy hài cốt của 17 người dưới ngôi nhà của một người đàn ông bị nghi ngờ là kẻ giết người hàng loạt.

Các cuộc khai quật tại nhà của kẻ giết người hàng loạt đã được thực hiện từ ngày 17/5, các nhân viên thực thi pháp luật đào các tầng của ngôi nhà nơi nghi phạm sinh sống và đang có kế hoạch tiếp tục tìm kiếm ở khu đất bên cạnh ngôi nhà. Lực lượng cảnh sát không loại trừ rằng những nạn nhân mới sẽ được tìm thấy.

Mexico: Kinh hoàng phát hiện hơn 3.000 mảnh xương tại nhà nghi phạm giết người - Ảnh 1.

Xương của 17 người được tìm thấy dưới nhà của kẻ giết người hàng loạt. (Ảnh: AP)

Giấy tờ cá nhân và các đồ đạc khác của những người đã biến mất nhiều năm trước được tìm thấy trong một ngôi nhà ngập rác, cho thấy dấu vết của những vụ giết người có thể tồn tại nhiều năm. Tổng cộng 3.787 mảnh xương được tìm thấy dưới nền bê tông của nhà nghi phạm, có thể xác chết đã bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ.

Các nhà chức trách chưa công bố thông tin chi tiết về nghi phạm 72 tuổi, tên là Andres. Anh ta bị bắt sau khi sát hại nạn nhân cuối cùng là người vợ 34 tuổi của một chỉ huy cảnh sát mà anh ta quen biết. Người đàn ông được cho là đã đi cùng người phụ nữ đến cửa hàng vào ngày cô mất tích, vì vậy anh ta ngay lập tức bị nghi ngờ khi cô không trở về nhà.

Người cảnh sát lần theo các camera cho thấy vợ anh đã vào nhà nghi phạm trước đó, nhưng không ra ngoài. Khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát tìm thấy thi thể của một người phụ nữ.

Ngoài ra, các nhà điều tra đã tìm thấy quần áo, tài liệu, bản ghi âm và ghi hình của phụ nữ, cũng như 91 bức ảnh giúp xác định danh tính các nạn nhân. Các chuyên gia hiện đang kiểm tra các mảnh xương để xác định chính xác số lượng những người đã thiệt mạng và tìm hiểu xem liệu có thể tiến hành xét nghiệm ADN của các nạn nhân hay không.

Đồng thời, các đoạn băng mà lực lượng cảnh sát tìm thấy tại ngôi nhà có thể cho thấy các vụ giết người đã diễn ra cách đây bao lâu. Nhà chức trách tìm thấy 28 cuộn băng video loại 8mm đời cũ đã bị ngừng sản xuất vào khoảng năm 2007 và 25 băng cassette VHS, phần lớn không còn được ưa chuộng vào năm 2016. Tuy nhiên, các định dạng công nghệ lỗi thời này thường vẫn được sử dụng ở Mexico sau khi chúng bị loại bỏ ở hầu hết các quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại