Nhân viên bảo vệ rừng cầm đầu vụ triệt hạ cổ thụ ở Đà Lạt

Kim Anh |

Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt bước đầu xác định người cầm đầu vụ lén lút triệt hạ 6 cây thông cổ thụ ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, là một nhân viên quản lý bảo vệ rừng.

Tang vật của vụ cưa hạ thông trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Tang vật của vụ cưa hạ thông trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Ngày 12/6, Công an TP.Đà Lạt điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu 162 trên đỉnh núi Pinhatt (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm), lâm phần trong dự án của Cty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ, thuộc địa bàn Phường 4, TP.Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, ngày 7/6, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt nhận được đơn trình báo của Cty Cổ phần Đầu tư Gia Tuệ về việc xảy ra vụ phá rừng tại dự án. Hạt đã phối hợp cùng Công an TP.Đà Lạt, UBND Phường 4 và Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy tìm đối tượng cưa hạ thông.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 6 cây thông ba lá cổ thụ (trữ lượng khoảng 1m3 gỗ/cây) bị cưa hạ sát gốc, phần thân cây đã được đưa ra khỏi hiện trường. Các đối tượng lấy lá rừng phủ lên trên mặt cắt của các gốc cây vừa bị cưa hạ để che dấu hành vi phá rừng. Ổ khóa ở cổng ra vào dự án của doanh nghiệp này bị đập phá để thuận tiện đưa ô tô vào chở gỗ ra ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm 11/6, lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng cầm đầu vụ triệt hạ thông là N.V.H (46 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Hai người được N.V.H thuê cưa hạ thông là N.V.C (30 tuổi) và Đ.N.Y (26 tuổi, cùng quê ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Theo công an TP.Đà Lạt, N.V.H là nhân viên hợp đồng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng cho một ban quản lý rừng ở Đà Lạt, nhưng lại thuê người đi phá rừng do đơn vị khác quản lý bảo vệ.

Phần thân cây thông được đưa về xưởng của ông N.V.D ở thôn Phú Thạnh (Đức Trọng) để cưa xẻ, sau đó đưa sang một xưởng chế biến lâm sản tại xã Hiệp Thạnh để xử lý thành gỗ thành phẩm.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật của vụ phá rừng gồm ô tô vận chuyển gỗ trái phép, gần 5 m3 gỗ xẻ và gỗ tròn; triệu tập 2 chủ cơ sở cưa xẻ và chế biến gỗ nói trên lên làm việc.

Công an TP.Đà Lạt đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại