Yêu cầu các hồ, đập tại Hà Nội xả nước để 'đón' bão số 2

Trọng Đảng |

Trước tình trạng bão số 2 đang đổ vào Vịnh Bắc Bộ và có nguy cơ gây mưa và gió lớn cho dọc các tỉnh thành từ Hải Phòng đến Thanh Hóa, UBND thành phố Hà Nội vừa có công điện yêu cầu các đơn vị có liên quan có giải pháp ứng trực. Với hệ thống ao hồ, được yêu cầu điều tiết, xả nước để “đón” mưa, bão.

Mưa ngập vừa xảy ra tại các tuyến phố Hà Nội sáng 9/6 vừa qua.

Mưa ngập vừa xảy ra tại các tuyến phố Hà Nội sáng 9/6 vừa qua.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (TTTV) Quốc gia: Chiều nay 12/6/2021, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là KOGUMA. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất của tâm bão số 3 được tính toán mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cấp rủi ro thiên tai do cơn bão số 2 có thể gây ra được dự báo là ở cấp độ 3. Từ thực tế trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà nội yêu cầu, các sở ngành, đơn vị có liên qua có phương án ứng phó, bố trí nhân lực trực 24/24h.

Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước) chiều nay cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, từ trưa nay, Cty đã yêu cầu toàn đơn vị trực thoát nước 24/24h.

Với đơn vị nghiệp vụ là Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước, Công ty yêu cầu tổ chức trực ban 24/24h từ chiều 12/6, thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo diễn biến thực tế; các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Bắc Thăng Long – Vân Trì, Cổ Nhuế, Resco, hệ thống trạm bơm Hầm chui…

Các đơn vị quản lý hệ thống hồ, đập điều tiết, xả mực nước các hồ về mức theo quy trình phòng chống, ứng phó với mưa bão. Các Xí nghiệp duy trì thoát nước số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chủ động kiểm tra, rà soát địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong thời gian ứng phó với mưa bão.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại