Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền?

HN |

Theo truyền thông Trung Quốc, tình hình tài chính của "vua hài" Châu Tinh Trì đang lâm vào cảnh khó khăn.

"Vua hài Hong Kong" sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ

Được coi là "vua hài Hong Kong", Châu Tinh Trì là cái tên bảo chứng cho những tác phẩm trên màn bạc Hoa ngữ. Hơn 30 năm lao động chăm chỉ, ông có một gia tài khổng lồ với hơn 70 bộ phim, làm đạo diễn, sản xuất và biên kịch cho hơn 10 phim...

Những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Tinh Gia phải kể đến như Tuyệt đỉnh Kungfu, Đội bóng thiếu lâm, Trường Giang số 7, Vua hài kịch, Đại thoại Tây du, Mỹ nhân ngư...

Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 1.

Không chỉ là "vua hài" trên màn bạc, Châu Tinh Trì còn là "đại gia" của showbiz Hong Kong.

Cùng với Châu Nhuận Phát và Thành Long, Châu Tinh Trì là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền điện ảnh xứ Cảng Thơm. Thập niên 90, ông là người nắm giữ kỷ lục nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Hong Kong nhất. Chính vì thế, không chỉ là "vua hài" trên màn bạc, Châu Tinh Trì còn là ngôi sao giàu nhất nhì xứ Cảng thơm.

Sau khi gặt hái thành công vang dội trong lĩnh vực điện ảnh, Châu Tinh Trì thành lập công ty điện ảnh riêng. Ngoài sản xuất phim, công ty của ông còn bán bản quyền truyền hình, quảng cáo và đầu tư mạnh vào hệ thống rạp chiếu phim.

Năm 2002, Tinh Gia bắt đầu thâu tóm 4 cụm rạp chiếu phim với giá 30 triệu NDT. Sau đó, công ty của ông tiếp tục bành trướng thêm nhiều rạp chiếu ở khắp các thành phố như Trùng Khánh, Thành Đô, Quý Châu, Thượng Hải,...

Ngoài điện ảnh, Châu Tinh Trì còn đầu tư bất động sản và chứng khoán.Vua hài Hong Kong sở hữu vô số lô đất đắt giá ở khắp xứ Cảng thơm. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh mang tên mình ở Hong Kong, là chủ đội bóng đá Angel Hong Kong, và tham gia góp vốn kinh doanh nước hoa và rượu vang...

Theo ước tính của truyền thông Hương Cảng, khoảng 5 năm trước, khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 2,6 tỷ HKD (hơn 7 nghìn tỷ đồng). Vì thế, ông được mệnh danh là "đại gia" của showbiz Hong Kong.

Châu Tinh Trì khó khăn vì đầu tư thua lỗ, nợ nần, dịch bệnh

Tuy nhiên, trong vòng 3 năm trở lại đây, vua hài Hong Kong đã không còn duy trì được sức nóng như trước. 

Sau thành công của bộ phim Mỹ nhân ngư vào năm 2016, Châu Tinh Trì cho phát hành 2 bộ phim Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2Tân vua hài kịch, nhưng doanh thu phòng vé của cả 2 tác phẩm này đều ở mức khá khiêm tốn so với những tác phẩm trước đó của ông.

Sa sút sự nghiệp cùng khủng hoảng tài chính ở tuổi xế chiều của Tinh Gia khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo truyền thông Hồng Kông, gần đây, ngôi sao Tuyệt đỉnh Kungfu gặp khó khăn về tài chính vì bị ảnh hưởng do kinh doanh thua lỗ, dịch bệnh và liên tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng.

Năm 2020, Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ - Vu Văn Phượng tố quỵt nợ 9 triệu USD và kiện ra tòa. May mắn, vua hài được xử thắng kiện hồi tháng 2/2021 vì phía Vu Văn Phượng không đưa được đủ chứng cứ.

Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 2.
Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 3.

Châu Tinh Trì và bạn gái cũ Vũ Văn Phượng xuất hiện tại tòa án hồi tháng 11/2020.

Đầu tháng 5 vừa qua, Tinh Gia lại tiếp tục vướng vào vụ kiện tụng khác với công ty New Culture Media. Trong đơn kiện được nộp lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hong Kong, New Culture Media cho biết giữa họ và tài tử họ Châu có ký một hợp đồng hợp tác từ năm 2016.

Công ty này bỏ số tiền hơn một tỷ nhân dân tệ để mua lượng lớn cổ phần công ty do Châu Tinh Trì đứng tên sở hữu. Tuy nhiên, đến năm 2020, Tinh Gia đã đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến New Culture Media chịu khoản thua lỗ khổng lồ.

Đến tháng 10/2020, sau nhiều lần thương thuyết bất thành, New Culture Media quyết định nộp đơn kiện Châu Tinh Trì lên Tòa án Hồng Kông và đòi bồi thường số tiền 841 triệu nhân dân tệ (khoảng 2500 tỷ đồng).

Các luật sư của New Culture Hồng Kông cho rằng công ty này có khả năng thắng kiện cao. Tuy nhiên, nếu thắng kiện, họ vẫn rất khó lấy được tiền. 

Về phần Châu Tinh Trì, vào hồi tháng 2, ông cũng khởi kiện New Culture Hồng Kông 180 triệu NDT (540 tỷ đồng) tiền cổ phần song kết quả hiện tại vẫn chưa ngã ngũ.

Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 4.

Ngoài ra vào năm 2016, Châu Tinh Trì từng ký hợp đồng đánh cược với công ty Thượng Hải Văn hóa. Theo hợp đồng, Tinh Gia phải đạt tiền lãi 140 triệu USD trong 3 năm, nếu không ông sẽ phải bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần của công ty.

Song trong vụ "đánh cược" này,  "vua hài" đã thua. Cụ thể, lợi nhuận đầu tư đạt được trong 2019 chỉ hơn 20 triệu USD, không đủ để ông chi trả các khoản nợ. Chưa dừng lại ở đó, nhiều nguồn tin cho hay, Châu Tinh Trì còn phải phải gánh khoản nợ lên đến 84,6 triệu USD do đầu tư kinh doanh thất bại.

Đầu tư thua lỗ, kinh tế của Tinh Gia càng thêm khó khăn khi bộ phim Mỹ nhân ngư 2 do ông thực hiện liên tục bị hoãn chiếu, phòng vé đóng băng thời gian dài do dịch bệnh. Vì lý do tài chính, vào năm 2020, Châu Tinh Trì từng phải thế chấp một biệt thự cao cấp nằm ở khu núi Thái Bình (Victoria Peak), Hong Kong, cho ngân hàng để vay vốn. 

Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 5.

Tài tử từng phải thế chấp căn biệt thự do tài chính khó khăn.

Mới đây, Châu Tinh Trì khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố sắp làm phim chiếu mạng. Trong đoạn clip chia sẻ với người hâm mộ, ông cho biết đã có kế hoạch hợp tác với QQ để làm các bộ phim chiếu trên mạng, ông mong sẽ đem đến cho mọi người nhưng tác phẩm hay khi bước chân vào lĩnh vực mới này.

Thông báo của Châu Tinh Trì lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những khán giả bày tỏ sự chờ đợi vào các tác phẩm "bùng nổ" tiếp theo của Tinh Gia, không ít người thắc mắc phải chăng vì khó khăn tài chính nên "vua hài" mới phải làm phim chiếu mạng - nơi đa phần là những tác phẩm kém chất lượng, câu khách, hoàn toàn không xứng với danh tiếng và tài năng của ông.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng Châu Tinh Trì chỉ đang đi theo đúng xu hướng của thời đại 4.0, khi mà các bộ phim được trình chiếu trên mạng ngày càng chiếm thế "thượng phong" và nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả.

Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 6.

Hình ảnh gần đây nhất của Châu Tinh Trì, ông xuất hiện trong đoạn clip tuyên bố sẽ hợp tác với QQ để làm phim chiếu mạng.

Hết thời, Châu Tinh Trì nợ nần chồng chất, phải làm phim chiếu mạng để kiếm tiền? - Ảnh 7.

Đây là lần hiếm hoi Tinh Gia lộ diện giữa những lùm xum liên quan đến tài chính. Ông trông già đi nhiều, mái tóc dài thường thấy đã được cắt ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại