Canada: Xuất hiện triệu chứng thần kinh bí ẩn khiến gần 50 người đổ bệnh

Minh Hạnh |

Một căn bệnh thần kinh bí ẩn được gọi là Hội chứng New Brunswick đã khiến hàng chục người Canada phải nhập viện và ít nhất sáu người thiệt mạng.

Theo RT, ít nhất 48 người trong độ tuổi từ 18 đến 85 ở New Brunswick (Canada) đã mắc một căn bệnh khó giải thích khiến sức khoẻ xuống cấp nhanh chóng.

Triệu chứng của căn bệnh này là ảo giác về thị giác và thính giác, mất trí nhớ, đi lại khó khăn, khó giữ thăng bằng… Đến thời điểm hiện tại, căn bệnh đã khiến sáu bệnh nhân thiệt mạng.

Chính quyển New Brunswick tuần này đã tăng cường nỗ lực đối phó với căn bệnh bí ẩn, sau một thời gian dài căn bệnh bị lu mờ bởi đại dịch COVID-19. Một uỷ ban đã được thành lập để xúc tiến cuộc điều tra về “hội chứng thần kinh không rõ nguyên nhân ở New Brunswick”.

Người đứng đầu cơ quan y tế địa phương Dorothy Shephard phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, rằng người dân địa phương đang “lo ngại và bối rối” về căn bệnh mới.

Trong khi người dân đang phải trải qua những triệu chứng đáng báo động xuất phát từ một căn bệnh khó hiểu, thì nguyên nhân dẫn đến hội chứng này vẫn chưa được xác định. Các quan chức đang xem xét khả năng virus/vi khuẩn lây truyền từ môi trường và động vật sang con người.

“Ở thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân. Mọi giả thuyết đều đang được tính tới. Chúng tôi sẽ xem xét mọi khả năng và hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm được manh mối gì đó”, một trong những đồng chủ tịch của ủy ban, bác sĩ Edouard Hendriks nói. Người còn lại, bác sĩ Natalie Banville, thừa nhận không thể đưa ra lời khuyên nào cho mọi người về cách tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh này, vì các chuyên gia vẫn chưa xác định được nguồn gốc của nó.

Để giải đáp căn bệnh bí ẩn, các quan chức y tế đã soạn thảo một bảng câu hỏi khảo sát dành cho bệnh nhân và gia đình. Bảng khảo sát dài đến mức người làm có thể mất tới bốn giờ mới hoàn thành. Một phòng khám riêng biệt để chẩn đoán và điều trị cho những bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh cũng đã được thành lập.

"Đó là một cú sốc lớn", Luc Leblanc, người đã được chẩn đoán mắc hội chứng không xác định, nói với CTV News của Canada. Người đàn ông 41 tuổi cho biết ông đang gặp các vấn đề về tập trung và mất trí nhớ. Luc Leblanc mô tả tình trạng của mình như “một quả bom hẹn giờ”. “Bạn không biết mình còn bao lâu nữa,” ông nói.

Một bệnh nhân khác, Gabrielle Cormier, người có các triệu chứng thần kinh bao gồm các vấn đề về thị lực, khó đi đứng, đã được chẩn đoán mắc bệnh ở tuổi 20. “Tôi không thể đọc, điều này thật xấu hổ vì tôi thích đọc. Tôi không thể di chuyển. Trước đây tôi rất năng động”, cô giải thích với CTV News.

Căn bệnh này lần đầu tiên được quan sát ở New Brunswick vào năm 2015 bởi nhà thần kinh học địa phương, bác sĩ Alier Marrero. Trong những năm qua, ngày càng có nhiều bệnh nhân xuất hiện. Khi số người mắc bệnh bắt đầu tăng lên, bác sĩ Alier Marrero kết luận rằng ông đang đối phó với một dịch bệnh chưa từng được quan sát thấy trước đây trong giới y khoa và gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Các bác sĩ ở New Brunswick đã xác định được nhiều bệnh nhân hơn kể từ đầu năm 2020. Đầu tiên, họ liên kết những bệnh này với một chứng rối loạn não hiếm gặp khác, bệnh Creutzfeldt-Jakob (CJD), nhưng các bệnh nhân cho kết quả âm tính với nó.

Một định nghĩa cho chứng bệnh thần kinh mới đã được soạn thảo vào tháng Một năm nay, tuy nhiên, căn bệnh bí ẩn chỉ được tiết lộ công khai sau khi bản ghi nhớ nội bộ của một quan chức y tế cấp cao về nó bị rò rỉ vào tháng Ba.

“Mỗi năm kể từ năm 2018, số ca mắc bệnh đều tăng lên. Và chúng tôi không biết tại sao. Chúng tôi không biết điều gì gây ra tình trạng này”, Marrero nói với tờ Toronto Star, đồng thời cảnh báo rằng “chúng tôi đang đối mặt với thứ gì đó mà chúng tôi chưa từng tiếp xúc trước đây.”

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại