Đội hình những ngôi sao bị bỏ rơi ở EURO 2020

Thành Nam |

24 đội tuyển đã sớm chốt danh sách tham dự VCK EURO 2020 sau ngày 1/6. Trong số này, có thể dễ dàng nhận ra nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.

Đây là đội hình những cầu thủ không được triệu tập tham dự EURO 2020 do Mirror lựa chọn. Tất nhiên, những ngôi sao dính chấn thương (Ibrahimovic, Carvajal) hay từ giã sự nghiệp quốc tế (Rakitic, Vardy) không có tên.

Đội hình những ngôi sao bị bỏ rơi ở EURO 2020 - Ảnh 1.

THỦ MÔN

- Illan Meslier (Pháp): Meslier đã có 1 mùa giải rất thành công cùng Leeds Utd, thậm chí lọt đề cử cho giải cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2020-21. Tuy nhiên, thủ thành này đã không thể lọt danh sách đăng ký của đội tuyển Pháp trong cuộc cạnh tranh vị trí với Hugo Lloris, Steve Mandanda và Mike Maignan.

HẬU VỆ

- Jesus Navas (Tây Ban Nha): Trở lại quê nhà khoác áo Sevilla từ năm 2017, Navas thể hiện phong độ rất ấn tượng. Nhưng do đã ở tuổi 35, cựu sao Man City đã không được ĐT Tây Ban Nha triệu tập tham dự EURO 2020. Thay vào đó, HLV Enrique đã dành sự tin tưởng cho Cesar Azpilicueta.

- Sergio Ramos (Tây Ban Nha): EURO 2020 là giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha không triệu tập cầu thủ của Real Madrid. Đây là điều đáng tiếc với Sergio Ramos, người đã từng nâng cao chức vô địch EURO 2008 và 2012 cùng đội bóng xứ sở bò tót.

Đội hình những ngôi sao bị bỏ rơi ở EURO 2020 - Ảnh 2.

- Dayot Upamecano (Pháp): ĐT Pháp đang có rất nhiều lựa chọn chất lượng ở vị trí trung vệ. Đây là 1 trong những lý do khiến Upamecano không được triệu tập tham dự EURO 2020. Thay vào đó, tài năng trẻ này được đăng ký cho VCK U21 châu Âu.

- Jerome Boateng (Đức): Sau World Cup 2018, HLV Joachim Low đã quyết định loại Boateng, Hummels và Muller khỏi đội tuyển Đức. Tới EURO 2020, Hummels và Muller đã trở lại nhưng Boateng thì không dù trung vệ này đã có màn trình diễn không tệ ở mùa giải vừa qua cùng Bayern Munich.

- Angelino (Tây Ban Nha): Ở mùa giải vừa qua, Angelino thi đấu rất xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái trong màu áo RB Leipzig. Ngôi sao 24 tuổi này đã ghi 8 bàn thắng và đóng góp 11 kiến tạo. Nhưng từng đó là không đủ để Angelino tranh vị trí với Alba và Gaya trong đội hình dự EURO 2020 của Tây Ban Nha.

TIỀN VỆ

- Eduardo Camavinga (Pháp): Ở tuổi 18, Camavinga đã khiến nhiều CLB lớn phải để ý nhờ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Rennes. Tài năng trẻ này từng ra mắt và ghi bàn cho ĐT Pháp hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng từng đó là chưa đủ để Camavinga lọt mắt xanh của HLV Deschamps ở kì EURO năm nay.

Đội hình những ngôi sao bị bỏ rơi ở EURO 2020 - Ảnh 3.

- Dani Parejo (Tây Ban Nha): Parejo vừa trải qua một mùa giải thành công cùng Villarreal với chức vô địch Europa League. Hai cầu thủ của Villarreal, Pau Torres và Gerard Moreno đã được triệu tập tham dự EURO 2020 nhưng Parejo thì không.

- Saul Niguez (Tây Ban Nha): Atletico Madrid đã xuất sắc giành chức vô địch La Liga mùa giải 2020-21 nhưng đây lại không phải mùa giải thành công của Saul Niguez. Vì vậy, dù được đánh giá cao nhưng tiền vệ 26 tuổi này đã không được HLV Enrique điền tên vào danh sách dự EURO 2020 của đội tuyển Tây Ban Nha.

TIỀN ĐẠO

- Danny Ings (Anh): Nếu EURO 2020 không bị hoãn sang mùa hè năm 2021, Danny Ings gần như chắc chắn sẽ góp mặt trong đội hình ĐT Anh bởi tiền đạo này đã gghi 22 bàn ở Premier League mùa 2019-20. Nhưng trong hè này, Ings không được ưu tiên do HLV Southgate ưu tiên triệu tập tiền đạo Calvert-Lewin.

Đội hình những ngôi sao bị bỏ rơi ở EURO 2020 - Ảnh 4.

- Myron Boadu (Hà Lan): Boadu gây ấn tượng mạnh trong màu áo AZ Alkmaar với 15 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Tiền đạo này từng ra mắt và ghi bàn cho Hà Lan ở trận gặp Estonia hồi cuối năm 2019. Nhưng trong hè này, chân sút 20 tuổi chỉ được dự U21 châu Âu thay vì EURO 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại