“Sập bẫy” khi tìm cơ hội việc làm tại nước ngoài

Thúy Hà |

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra, xác minh về tố giác tội phạm của hơn 30 cá nhân tố cáo ông Woo Kyung Soo (SN 1974, quốc tịch Australia, hộ khẩu thường trú tại Hàn Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Universal Network Connection (gọi tắt UNC, mã số doanh nghiệp 0314227259) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều người “sập bẫy” khi nghe những quảng cáo hấp dẫn từ website của Công ty UNC.

Nhiều người “sập bẫy” khi nghe những quảng cáo hấp dẫn từ website của Công ty UNC.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty UNC được thành lập từ năm 2009 chuyên về dịch vụ di trú và có 6 chi nhánh tại các nước như Hàn Quốc, Australia, Canada... Khoảng năm 2017, thông qua các kênh thông tin và mạng xã hội, nhiều người biết Công ty UNC có nhận làm thủ tục định cư lâu dài tại Canada nên liên hệ tư vấn để tìm kiếm cơ hội.

Tại văn phòng Công ty UNC (ở tòa nhà AB, đường Lê Lai, quận 1, TP Hồ Chí Minh), UNC chào mời các khách hàng tham gia ký hợp đồng “tư vấn quản lý hồ sơ tham gia chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương (viết tắt chương trình AIPP)”. 

Đây là chương trình thí điểm của Chính phủ Canada giai đoạn 2017 – 2021, thu hút lao động quốc tế, đặc biệt là đối tượng lao động tay nghề có cơ hội định cư được áp dụng tại 4 tỉnh, thuộc Canada.

Trên website và fanpage, UNC ghi văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, cùng các nơi khác trên toàn cầu, chuyên triển khai tư vấn di trú Canada, Australia, Mỹ và châu Âu. Công ty này tự nhận đã thực hiện thành công các hồ sơ xin định cư với kinh nghiệm xử lý hàng nghìn trường hợp khó.

Thấy cơ hội quá hấp dẫn, nhiều người tin tưởng thực hiện theo hướng dẫn của UNC. Khi ký hợp đồng dịch vụ với UNC, khách hàng phải trả phí 1-2 tỷ đồng, thanh toán làm 3 đợt tuỳ tiến độ hồ sơ nhưng không quá 24 tháng. 

Hợp đồng ghi UNC có trách nhiệm tìm kiếm nhà tuyển dụng lao động tại Canada trong 6 tháng kể từ ngày ký. Nếu không thực hiện đúng hợp đồng, công ty cam kết hoàn trả phí đã thu.

Tuy nhiên, trên thực tế tất cả các khách hàng sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền đặt cọc (thanh toán lần 1), trong thời gian chờ đợi kết quả, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ vì thấy UNC có biểu hiện không minh bạch về thông tin nhà tuyển dụng, việc làm… mà họ cung cấp.

Điển hình, tháng 3/2019, ông V.H.H (ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng với UNC và đã đóng phí 12.000 USD. Tuy nhiên, chờ đợi mỏi mòn vẫn không thấy UNC phản hồi. 

Bị ông H “truy” ráo riết, khoảng đầu tháng 1/2021, Công ty UNC cho biết là hồ sơ của ông H không được nhà tuyển dụng lựa chọn, do phỏng vấn không đạt. Thấy Công ty UNC không thực hiện theo như cam kết, ông H đề nghị Công ty UNC thanh lý hợp đồng và trả lại tiền ông H đã đóng, nhưng công ty UNC không chịu, chỉ chấp nhận trả cho ông 30% số tiền đã đóng.

Đã có hàng chục khách hàng ký hợp đồng với công ty UNC để được tiếp cận cơ hội việc làm hoặc định cư ở nước ngoài, nhưng trên thực tế không có hồ sơ nào được chấp nhận. Trong khi đó, khách hàng đề nghị thanh lý hợp đồng, lấy lại tiền đặt cọc đã đóng, thì công ty hẹn lần hẹn lữa, tránh né, có dấu hiệu chiếm đoạt. 

Không thể nhân nhượng được nữa, ngày 8/1, hàng chục khách hàng đã tìm đến văn phòng UNC yêu cầu Giám đốc Công ty là ông Woo Kyung Soo phải giải quyết và thanh lý hợp đồng.

Cùng ngày, Công an phường Bến Thành (quận 1) cũng đã đến văn phòng của UNC và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, các khách hàng đồng loạt gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty UNC. Công an phường Bến Thành đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại