Đại dịch và vũ khí, chuyện gì đang diễn ra ở Mỹ?

Thanh Bình |

Theo Guardian, doanh số bán vũ khí ở Mỹ đã tăng lên rõ rệt kể từ khi bắt đầu đại dịch và tiếp tục tăng trưởng.

Trong Quý 1/2021, doanh số bán súng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Trong Quý 1/2021, doanh số bán súng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Theo Guardian, doanh số bán vũ khí ở Mỹ đã tăng lên rõ rệt kể từ khi bắt đầu đại dịch và tiếp tục tăng trưởng.

Mặc dù người dân Mỹ đã có sẵn một số lượng lớn vũ khí, tuy nhiên số liệu thống kê cho thấy rằng nhiều người đã quyết định tự trang bị cho mình vũ khí. Cụ thể, có khoảng 1/5 tổng số người mua hiện tại mua súng lần đầu tiên.

Những xu hướng như vậy được những người ủng hộ việc kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn hết sức quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh báo cáo liên tục xuất hiện về các nạn nhân mới của những vụ nổ súng ở nơi đông người.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Đại học Chicago thực hiện, hiện nay khoảng 39% gia đình Mỹ có vũ khí. Trong khi năm 2016, con số này là 32%. Số lần kiểm tra lý lịch của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) liên quan đến việc mua bán vũ khí cũng tăng lên đáng kể.

Một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 17 triệu người có vũ khí vào năm ngoái, chiếm 6,5% tổng dân số trưởng thành của Mỹ, năm 2019 con số này là 5,3%.

Theo các chuyên gia của The Trace, chuyên theo dõi dữ liệu về doanh số bán vũ khí, khoảng 2,3 triệu khẩu súng đã được bán tại Mỹ trong tháng 1, cao nhất từ tháng 7/2020. Đồng thời, doanh số bán hàng vào năm 2020 đã tăng 64% so với năm 2019.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là những con số lớn so với khối lượng vũ khí mà người Mỹ đang sử dụng, tổng số lượng vũ khí hiện ước tính vào khoảng 400 triệu khẩu, bao gồm khoảng 4 triệu khẩu là súng trường tấn công AR-15.

“Người Mỹ đang chạy đua vũ trang với chính họ”, ông Marqueece Harris-Dawson, một đại diện của hội đồng thành phố Los Angeles cho biết. Sau khi đại dịch bùng phát, ông nói “ở Mỹ vũ khí được bán nhiều như giấy vệ sinh”.

Trong bối cảnh việc mua bán vũ khí ngày càng tăng và các yêu cầu nới lỏng trong lĩnh vực này ở một số bang, bao gồm cả Texas. Các báo cáo mới về các vụ nổ súng ở những nơi đông người xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cho thấy, chỉ riêng trong tháng 5 năm nay đã có ít nhất 67 vụ nổ súng, bao gồm cả một vụ xả súng ở Miami vào Chủ nhật tuần trước, khiến 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Ngoài ra, theo FBI, các vụ giết người đã tăng 25% vào năm ngoái. Trong ba tháng đầu năm nay, số vụ giết người đã tăng trung bình thêm 18% nữa ở 37 thành phố ở Mỹ, bao gồm 36% ở Los Angeles và 23% ở New York.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo hãy cẩn thận trước những nỗ lực trực tiếp giữa sự tăng trưởng doanh số bán vũ khí ở Mỹ và sự gia tăng các sự cố liên quan đến việc thử súng.

Ông Richard Rosenfeld, nhà tội phạm học tại Đại học Missouri cho biết, điều quan trọng là phải tính đến không chỉ số liệu thống kê chung về doanh số bán hàng, mà còn loại vũ khí nào được sử dụng để phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại