BẢN TIN VI PHẠM 1/6: Nam sinh thi "năng khiếu vô trách nhiệm" và công thức NHIỆT TÌNH + NGU DỐT =?

Tuyết Trinh |

Vừa thở dài, vừa buồn cười, lại vừa cười buồn, là cảm giác khi đọc những tin không giống ai này!

Đoàn khách tại Hải Dương bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Đoàn khách tại Hải Dương bị lực lượng chức năng kiểm tra.

1. Hai kẻ ám sát cánh diều

Chỉ vì con trai chơi thả diều không đeo khẩu trang bị khi lực lượng chức năng nhắc nhở, mời về làm việc, mà bố và chú của cháu bé đã cầm gậy tre, dao phay ra tấn công chiến sĩ công an.

Kết quả: Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) quyết định tạm giữ hình sự hai "người lớn có hành động trẻ trâu" vì hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều có tiểu thuyết rất hay "Kẻ ám sát cánh đồng", còn hai người lớn trong câu chuyện này chính là "Kẻ ám sát cánh diều". Chỉ vì một phút nông nổi mà tuổi thơ của con cháu mình sẽ chịu cảnh ly tán với người thân!

2. Câu hỏi ngớ ngẩn nhất và những kẻ tháo chạy

Gần đến giờ giãn cách xã hội toàn TP. HCM, mặc dù đã có lệnh cấm tụ tập trước đó, nhưng vẫn có đông đúc bạn trẻ vô tư "tranh thủ" tụ tập ăn uống, thả diều, so kè mô tô, nhiều người không đeo khẩu trang.

Tình trạng ấy cũng xuất hiện tại một điểm du lịch tự phát gần cửa biển Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Điều đáng nói là khi được tổ giám sát cộng đồng phát hiện và nhắc nhở thì những đối tượng này đã yêu cầu tổ phải cung cấp được văn bản quy định không được tập trung đông người ở biển thì họ mới rời đi.

Đến khi lãnh đạo xã và lực lượng liên ngành mang đến văn bản, thì nhóm đối tượng này lại liền tháo chạy tốc độ cao bằng ca nô, biến mất khỏi hiện trường.

Ra đường sợ nhất công nông

Mùa dịch sợ nhất người "không sợ gì"

3. Nhiệt tình + Ngu dốt =?

Là F1 đang phải cách ly tại nhà, nhưng thủ quỹ trường THPT Ngô Quyền (Lê Chân, Hải Phòng) chẳng màng quy định mà vẫn nhiệt tình đến trường làm việc. Sau đó người phụ nữ này đã được Bộ Y tế công bố dương tính. Sự "say mê mù quáng" này đã kéo theo 4 trường hợp F1, 183 trường hợp F2 và 217 người liên quan.

Ngẫm hay muôn sự tại… mình

Ngu dốt cộng với nhiệt tình, mệt ngay

4. Phát hiện "18 ông ní hảo"

Cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra nhà hàng Trung Hoa Phát Ký (ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), đã phát hiện 19 người bất chấp lệnh cấm, tụ tập ăn uống, không đeo khẩu trang, trong đó có 18 anh bạn đến từ nước láng giềng to lớn - Trung Quốc. 

Tất nhiên, theo quy định pháp luật, cả chủ nhà hàng và những vị khách này đều dính sao quả tạ.

Chữ tham đi với chữ thâm

Vô cảm đi với vô tâm, một bầy

5. "Năng khiếu vô trách nhiệm" của nam sinh

Một nam sinh ở Krông Nô, Đăk Nông đã dùng chiêu thuê khách sạn để né cách ly sau khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, dù trong khu chung cư liên quan, có tới 4 người nhiễm Covid-19.

Điều đáng lên án hơn, là trong 3 ngày tiếp theo, nam sinh này vẫn ung dung đi thi năng khiếu ở một trường đại học, trước khi bị truy vết và đưa đi cách ly khẩn cấp.

Không biết nam sinh thi năng khiếu gì ở trường đại học, nhưng chắc chắn anh này đã có "năng khiếu vô trách nhiệm"!

6. Dám trèo qua "đèo pháp luật"

4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang thuê phòng tại nhà nghỉ thì bị Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện. Sau đó, những người "anh em" này đã được đưa đi cách ly tập trung cùng nhau để đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

BẢN TIN VI PHẠM 1/6: Nam sinh thi năng khiếu vô trách nhiệm và công thức NHIỆT TÌNH + NGU DỐT =? - Ảnh 8.

4 công dân Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép khi đang thuê phòng tại một nhà nghỉ.

Đồng thời, 3 đối tượng khác của nước bạn này cũng vào nước ta theo đường rừng ở biên giới Nam Ninh và Lạng Sơn. Theo đó, một lái xe ô tô – là "người Việt hiếu khách" – người đã "tận tình" tiếp tay chở 3 người này vào TP. HCM để đổi lấy 27 triệu đồng đã bị công an tỉnh Phú Yên khởi tố và bắt tạm giam.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Nhưng "đèo pháp luật", cấm trèo, gẫy chân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại