Phá dỡ nhà của tổ tiên để lại, người đàn ông vô tình tìm được hàng loạt bảo vật vô cùng quý giá

Nguyệt Phạm |

Hóa ra bấy lâu nay, ngôi nhà này chứa đựng rất nhiều bảo vật mà người đàn ông này không biết.

Trong quá trình phá dỡ, người dân đã tìm được một số di tích văn hóa trong ngôi nhà cổ. (Ảnh: Baidu)

Trong quá trình phá dỡ, người dân đã tìm được một số di tích văn hóa trong ngôi nhà cổ. (Ảnh: Baidu)

Những ngày qua, người dân thôn Toàn Trạch, khu dân cư Phúc Điền, thành phố Nghĩa Ô vẫn luôn bàn tán rất sôi nổi về việc ông La Đông Quân sửa nhà mà vô tình tìm được bảo vật.

Ngày 24 tháng 5 vừa qua, đoàn cán bộ của Bảo tàng thành phố Nghĩa Ô đã cấp bách di chuyển tới thôn Toàn Trạch ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phát hiện bảo vật này. 

Hóa ra, trong lúc phá dỡ ngôi nhà cũ mà tổ tiên để lại, ông La Đông Quân phát hiện ra những viên gạch trên tường có nhiều bất thường. Trên mỗi viên gạch đều có những ký tự và hoa văn khác nhau.

Phá dỡ nhà của tổ tiên để lại, người đàn ông vô tình tìm được hàng loạt bảo vật vô cùng quý giá - Ảnh 1.

Những viên gạch có tuổi đời rất lớn và có khắc hoa văn kỳ lạ. (Ảnh: Baidu)

Sau khi lấy một vài viên gạch xuống, ông La Đông Quân nhận thấy tuổi đời của chúng chắc cũng phải lên tới hàng trăm, hàng nghìn năm, có khả năng là di vật văn hóa. Ông lập tức cho dừng việc đập phá và tìm tới nhà bí thư chi bộ thôn – La Hiến Trung để báo cáo sự việc. Hay tin, bí thư La đã cắt cử một vài người tới hiện trường canh gác để bảo vệ các di vật này.

Khi đoàn cán bộ khảo cổ viện bảo tàng thành phố tới nơi, họ đã xem xét cẩn thận các viên gạch và kết luận rằng chúng đều là di tích văn hóa thuộc triều đại nhà Tấn, tuổi đời phải lên tới hơn 1.800 năm. 

Sở dĩ họ kết luận như vậy là bởi một trong số các viên gạch cổ có khắc dòng chữ "Thái Trung Đại Phu" – là một chức quan tòng tứ phẩm của thời nhà Tấn

Ngoài ra, trên một số viên gạch còn có hoa văn hình rồng, cá và chim. Từ đó, các chuyên gia kết luận rằng những viên gạch cổ này vỗn xuất xứ từ lăng mộ cổ của một vị quan nhà Tấn.

Phá dỡ nhà của tổ tiên để lại, người đàn ông vô tình tìm được hàng loạt bảo vật vô cùng quý giá - Ảnh 3.

Chữ viết trên viên gạch chứng tỏ tuổi đời của nó phải lên tới hơn 1.800 năm. (Ảnh: Baidu)

Suy luận của các chuyên gia khảo cổ đã nhanh chóng được một người dân cao tuổi trong thôn xác nhận. Cụ ông 70 tuổi này cho biết, vào những năm 1970, người dân của thôn đã đi khai thác đá trên núi Tùng Mao và nhặt được những viên gạch cổ này trong một ngôi mộ bỏ hoang. Sau đó, những người này đã đem những viên gạch này về để tận dụng xây nhà.

Phá dỡ nhà của tổ tiên để lại, người đàn ông vô tình tìm được hàng loạt bảo vật vô cùng quý giá - Ảnh 4.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng chúng được lấy từ ngôi mộ cổ của một viên quan tứ phẩm thời Tấn. (Ảnh: Baidu)

Tuy nhiên để xác định năm cụ thể của những viên gạch cổ này thì các chuyên gia cần phải đưa về giám định kỹ lưỡng hơn. 

Vì thế, giá trị của những viên gạch cổ này lớn tới đâu, hãy cùng chờ câu trả lời chính xác từ các chuyên gia.

Nhà Tấn là một trong Lục triều của lịch sử Trung Quốc, hình thành sau thời Tam Quốc và trước thời Nam Bắc triều. Triều đại này do Tư Mã Viêm thành lập. Nhà Tấn có 2 giai đoạn lịch sử gồm nhà Tây Tấn (265 – 316) và nhà Đông Tấn (317 – 420).

Tham khảo: Baidu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại