Cuộc sống của "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc?

HN |

Ở tuổi 57, Trương Mạn Ngọc sống khép kín, ít xuất hiện trước công chúng, vì thế những thông tin về cô vô cùng ít ỏi.

Trương Mạn Ngọc - "Đệ nhất tài nữ Hong Kong"

Giữa những giai nhân Hong Kong thập niên 80-90, Trương Mạn Ngọc được đánh giá là "tài nữ" hiếm thấy. Không chỉ mang nét đẹp đậm chất Á Đông, đôi mắt biết nói, vừa man mác buồn, vừa kiêu sa, mỹ nhân họ Trương còn sở hữu một sự nghiệp diễn xuất đồ sộ.

Năm 19 tuổi, Trương Mạn Ngọc giành ngôi vị Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Đây là bước đệm giúp cô thuận lợi bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng xây dựng được tên tuổi của mình trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Năm 1988, Trương Mạn Ngọc đóng Vượng giác ca môn, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Vương Gia Vệ. Nữ diễn viên đã có một vai diễn đột phá và khẳng định tài năng trên con đường nghệ thuật.

Năm 1991, cô góp mặt trong A Phi chính truyện cùng dàn sao Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa, đây cũng là lần hợp tác thứ hai của cô với đạo diễn Vương Gia Vệ. Không ngoài mong đợi, bộ phim thành công vang dội và trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Trương Mạn Ngọc.

Nhan sắc đậm chất Á Đông, phảng phất nét buồn man mác nhưng anh mắt lại đầy tự tin, khí chất của Trương Mạn Ngọc.

Năm 2000, mỹ nhân họ Trương một lần nữa gây tiếng vang với vai diễn Tô Lệ Trân trong Tâm trạng khi yêu. Bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh thế giới, Trương Mạn Ngọc đã chiếm trọn niềm tin yêu của cả khán giả lẫn giới chuyên môn.

Hai năm sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong siêu phẩm kiếm hiệp Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, quy tụ hàng loạt những ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ như Lý Liên Kiệt, Châu Tử Đan, Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di.

Với tài năng diễn xuất đỉnh cao, Trương Mạn Ngọc đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như 5 lần đạt Nữ hoàng Tượng vàng, 4 lần là ảnh hậu Kim Mã...

Ngoài ra, cô cũng vinh dự là ngôi sao Châu Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Berlin.

Rất nhiều tác phẩm điển ảnh của Trương Mạn Ngọc đến nay đã được liệt vào hàng kinh điển. Cô là "viên ngọc quý" được cả giới chuyên môn và khán giả nâng niu.

Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 2.

Sự nghiệp thăng hoa nhưng tình duyên lận đận

Thăng hoa trong sự nghiệp nhưng Trương Mạn Ngọc lại có đường tình duyên lận đận. 1983 là năm rực rỡ của cô gái 19 tuổi Mạn Ngọc. Cô tham gia Hoa hậu Hong Kong và giành ngôi Á hậu, Người đẹp ăn ảnh. Không lâu sau khi đoạt ngôi vị, cô quen biết nhà thiết kế có tên thường gọi là Eric.

Tình cảm hai người thắm thiết tới mức đã dọn về sống chung. Thời đó, vì bạn trai, Mạn Ngọc từ chối đóng cảnh thân mật tình tứ, nên bỏ lỡ nhiều kịch bản hay.

Một năm sau, Trương Mạn Ngọc phát hiện ra, dù sống chung với cô, Eric vẫn chưa dứt bạn gái cũ, lén lút gặp gỡ cô gái đó. Không những vậy, cô gái nọ còn tố Trương Mạn Ngọc là kẻ "phá đám". Nữ diễn viên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tay ba bằng quyết định chia tay Eric.

Sau đó, Trương Mạn Ngọc có thời gian gắn bó bên đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Tuy nhiên, chuyện tình của họ đã không có kết thúc tốt đẹp.

Khi sang Mỹ đóng phim Song thành cố sự, Trương Mạn Ngọc nảy sinh tình cảm với Hank, một chỉ đạo nghệ thuật người Mỹ. Nhưng rồi cũng giống như trước đó, mỹ nhân họ Trương một lần nữa gặp thất bại trong tình yêu.

Không những thế, cô còn bị Hank công khai nhiều bức thư tình sướt mướt với báo chí. Hành động này của người cũ khiến nữ diễn viên vô cùng xấu hổ và tổn thương.

Dù vậy, Trương Mạn Ngọc không hề mất niềm tin vào tình yêu. Năm 1993, cô có tình cảm với Tống Học Kỳ, một doanh nhân bất động sản. Vì yêu mù quáng, mỹ nhân họ Trương sẵn sàng đầu tư hàng chục triệu vào cho người tình, nào ngờ không lâu sau đó anh ta lại phụ tình, bỏ cô để chạy theo một tiểu thư con nhà giàu.

Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 3.

Trương Mạn Ngọc từng nghĩ cuộc hôn nhân của cô với đạo diễn Olivier Assayas sẽ là bến đỗ hạnh phúc, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Sau nhiều cuộc tình tan vỡ, Trương Mạn Ngọc quyết định kết hôn với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas vào năm 1998. Khi lập gia đình, cô bỏ lại đằng sau hào quang sân khấu cùng sự nghiệp đang phát triển rực rỡ để chuyển đến Paris cùng chồng.

Những tưởng từ đây Trương Mạn Ngọc sẽ có được hạnh phúc viên mãn nhưng cuộc hôn nhân này của cô chỉ duy trì được vỏn vẹn 3 năm.

Năm 2000, Trương Mạn Ngọc kết đôi với Lương Triều Vỹ trong bộ phim Tâm trạng khi yêu. Họ nhanh chóng phải lòng nhau vì tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Lương Triều Vỹ thậm chí đã sẵn sàng chia tay bạn gái Lưu Gia Linh để có thể ở bên Trương Mạn Ngọc.

Nhưng rồi mối tình ngang trái ấy cũng dừng lại khi scandal bị bắt cóc, cưỡng hiếp và chụp ảnh khỏa thân của Lưu Gia Linh bị phanh phui.

Khi ấy, Lương Triều Vỹ dù vẫn còn rất yêu Trương Mạn Ngọc song vẫn chọn quay về bên Lưu Gia Linh để trọn tình trọn nghĩa, bỏ lại mỹ nhân họ Trương với trái tim đau thương, vụn vỡ. Đây cũng là cuộc tình khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất của người đẹp Tâm trạng khi yêu.

Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 4.

Bức ảnh Lương Triều Vỹ cùng lúc nắm tay cả Lưu Gia Linh và Trương Mạn Ngọc trên thảm đỏ Cannes 2000 từng khiến báo giới xôn xao.

Phải 7 năm sau, Trương Mạn Ngọc mới tìm lại được cảm giác yêu đương với người tình trẻ kém cô 8 tuổi, một kiến trúc sư người Đức tên Ole Scheere. Vì tình yêu, cô quyết định rời Paris về Bắc Kinh sống cạnh người tình.

Trương Mạn Ngọc cùng bạn trai đi khắp nơi và tận tình chăm sóc anh. Cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống với Ole.

Tuy nhiên tháng 9/2011, những thợ săn ảnh đã chụp được hình ảnh Trương Mạn Ngọc trở về nhà với thân hình gầy gò trong khi Ole Scheere đang thân mật với một đồng nghiệp trẻ. Một lần nữa, trái tim Trương Mạn Ngọc lại tan nát vì bị phản bội.

Nhưng mỹ nhân họ Trương vẫn yêu hết mình. Năm 2014, người ta lại thấy cô hẹn hò với một ca sĩ nhạc rock kém cô 15 tuổi. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi dạo và trò chuyện rất thân mật. Anh chàng này còn ở lại nhà Trương Mạn Ngọc và không chịu rời đi. Song vài năm sau , mối tình này cũng tan vỡ.

Nhiều lần trầy trật vì ái tình, Trương Mạn Ngọc bị gọi là "nô lệ của tình yêu". Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng chính nhưng trải nghiệm phong phú trong tình yêu đã giúp Trương Mạn Ngọc dễ nắm bắt tâm lý của nhân vật , để rồi đem về cho cô nhiều giải thưởng danh giá.

Cuộc tình gần đây nhất của Trương Mạn Ngọc là với một ca sĩ nhạc rock kém cô 15 tuổi, nhưng hiện tại 2 người cũng đã chia tay.

Cuộc sống ở tuổi 57: Có lập dị, nghèo khổ như lời đồn?

Những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc ngày càng sống khép kín. Cô thu mình lại với thế giới bên ngoài, ít lộ diện giữa chốn đông người.

Năm 2018, báo chí Hong Kong từng khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải thông tin mỹ nhân họ Trương đang gặp vấn đề về tài chính cũng như tâm lý.

Theo đó, vì khó khăn kinh tế, Trương Mạn Ngọc đã chuyển nơi sống từ biệt thự đắt tiền sang khu dân cư bình dân. Sau khi chia tay tình trẻ, nữ diễn viên trở nên cô độc và lập dị. Cô gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè, bất kể là những người bạn lâu năm trong làng giải trí hay là bạn thân ở cuộc sống đời thường đều không biết nhiều thông tin về cô.

Tuy nhiên mới đây, một người bạn của Trương Mạn Ngọc đã tiết lộ với Apple Daily nữ diễn viên không hề sống nghèo khổ và lập dị như lời đồn.

Từ khi chia tay bạn trai, Trương Mạn Ngọc vẫn sống ở Bắc Kinh. Gần đây, cô dự định chuyển về Hong Kong nhưng do dịch bệnh phức tạp nên chưa thể thực hiện kế hoạch này. Cũng vì dịch bệnh, Trương Mạn Ngọc ít liên hệ với những người bạn cũ trong giới giải trí và xuất hiện trước công chúng.

Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 6.
Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 7.
Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 8.
Cuộc sống của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong Trương Mạn Ngọc ở tuổi 57: Nghèo khổ, lập dị và cô độc? - Ảnh 9.

Một số hình ảnh khiến Trương Mạn Ngọc bị đồn sống cô độc, lập dị và xuống sắc ở tuổi xế chiều.

Theo Apple Daily, cuộc sống hiện tại của Trương Mạn Ngọc bình dị, giản đơn như bao người bình thường khác. Cô thường đi tàu điện ngầm, xe buýt, đến siêu thị mua rau rồi về nhà tự nấu ăn. Thi thoảng, Trương Mạn Ngọc sẽ hẹn một vài người bạn thân đi ăn ở nhà hàng.

"Ở đây, người ta không coi cô ấy là ngôi sao, cô ấy cũng không nghĩ mình là một người nổi tiếng. Trương Mạn Ngọc gần gũi, thân thiện với mọi người. Cô ấy nói không muốn bản thân luôn phải cẩn trọng, đề phòng mỗi khi ra ngoài. Ở Bắc Kinh, cô ấy đã tìm thấy sự tự do", người bạn của Trương Mạn Ngọc chia sẻ.

Nói về lý do tại sao Trương Mạn Ngọc lại vắng bóng trên màn ảnh suốt nhiều năm qua, Apple Daily cho hay: "Từ năm 19 tuổi, Trương Mạn Ngọc đã đóng phim. Cô ấy cống hiến cả tuổi thanh xuân cho điện ảnh và đã thực hiện hơn 75 bộ phim.

Trong suốt thời gian đó, cô ấy đều ngủ trên phim trường hoặc nghỉ ngơi trong xe, không biết gì về thế giới bên ngoài. Đây không phải là cuộc sống mà Trương Mạn Ngọc mong muốn.

Cô ấy là người hiểu về cuộc sống và có những yêu cầu của riêng mình về chất lượng cuộc sống. Trương Mạn Ngọc muốn làm phong phú thêm cuộc sống của mình. Vì vậy, cô ấy quyết định tạm rời khỏi thế giới điện ảnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại