Khai quật lăng mộ 2000 năm tuổi, đội khảo cổ hoảng hốt khi nghe tiếng rên phát ra từ trong quan tài

Karry Trần |

Đội khảo cổ đã rất mừng rỡ khi thấy thi thể bên trong còn nguyên vẹn, dường như không thối rữa, nhưng chỉ vài giây sau, cái xác bắt đầu phát ra tiếng rên "sởn gai ốc".

Năm 2002, tại Liên Vân Cảng của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), giữa buổi trưa hè nắng gay gắt, khi người công nhân máy xúc đang điều khiển chiếc máy của mình, bất ngờ phát hiện dưới lớp đất đá có một mảnh gỗ kỳ lạ. Các chuyên gia khảo cổ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, họ đào lên một chiếc quan tài có chiều dài gần 10 mét.

Khai quật lăng mộ 2000 năm tuổi, đội khảo cổ hoảng hốt khi nghe tiếng rên phát ra từ trong quan tài - Ảnh 1.

Đây là chiếc mộ thời Tây Hán, có niên đại cách ngày nay hơn 2000 năm. Điều đáng nói là trải qua thời gian dài như vậy nhưng thi thể trong quan tài vẫn được bảo quản rất tốt, không hề bị thối rữa. Càng ghê rợn hơn, khi mở nắp quan tài, có tiếng rên rỉ phát ra khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi.

Qua khảo sát, chuyên gia nhận định danh tính của thi thể là một người phụ nữ tên là Lăng Huệ Bình, cao 1,6 mét và khoảng 60 tuổi, phần lớn da của bà đã chuyển sang màu xám nâu nhưng vẫn có độ đàn hồi nhất định. 

Khi các chuyên gia phân tích tử thi, họ nhận thấy nội tạng của bà vẫn còn nguyên vẹn và có kết cấu rõ ràng: Da đầu, bàn tay và bàn chân đều có thể nhìn thấy.

Khai quật lăng mộ 2000 năm tuổi, đội khảo cổ hoảng hốt khi nghe tiếng rên phát ra từ trong quan tài - Ảnh 3.

Thi thể được ngâm trong nước suốt thời gian dài (Nguồn: Kknews)

Tuy nhiên, cho dù thi thể được bảo quản tốt như thế nào, nó vẫn là một cái xác. Làm thế nào một xác chết có thể phát ra âm thanh?

Điều kiện bảo quản thi thể chính là nguyên nhân của sự việc này. Liên Vân Cảng là một vùng trũng, ngập nước, do đó không lâu sau khi thi thể được chôn cất, quan tài bị nước biển xâm nhập, thi thể đã thích nghi với điều kiện được nước biển bao quanh trong hơn 2000 năm. 

Trong hơn 2000 năm này, phần bụng của thi thể không hề được tiếp xúc với không khí, cho nên khi mở nắp quan tài, dưới tác dụng của áp suất khí quyển, không khí đi vào đường hô hấp làm cho dây thanh quản bị rung và phát ra âm thanh như đang rên rỉ.

Nguồn: Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại