FIFA chính thức đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần, Việt Nam hưởng lợi

NGỌC TUẤN |

Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA được nhiều quốc gia nhỏ tán thành, nhưng nhận sự phản đối của những đội bóng lớn.

Ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần của FIFA được nhiều quốc gia nhỏ tán thành, nhưng nhận sự phản đối của những đội bóng lớn.

Đại hội lần thứ 71 của FIFA sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 theo hình thức video từ xa. Tại cuộc họp này, FIFA sẽ chính thức gửi đề xuất “World Cup được tổ chức hai năm một lần” để các đại biểu từ các quốc gia thảo luận.

Từ những thập kỷ trước, FIFA đã cam kết mở rộng quy mô World Cup . Đến năm 2026, việc mở rộng World Cup lên 48 đội chính thức trở thành hiện thực. Do đó, lúc này FIFA hy vọng sẽ rút ngắn chu kỳ 4 năm của World Cup xuống chỉ còn 2 năm.

FIFA chính thức đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần, Việt Nam hưởng lợi - Ảnh 1.

FIFA xem xét tổ chức World Cup 2 năm một lần. Ảnh: Getty

Từ 20 năm trước, khi Sepp Blatter còn là chủ tịch FIFA, ông đã đưa ra ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần. Năm 2018, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ kiêm Phó Chủ tịch FIFA Dominguez cũng đề xuất ý tưởng tương tự. Đến tháng 3 năm nay, cựu HLV Arsenal, đồng thời là Giám đốc phát triển toàn cầu của FIFA Arsene Wenger cũng đồng ý rằng Bóng đá nam World Cup và EURO có thể được tổ chức hai năm một lần.

Dưới sự chủ trì của chủ tịch Infantino, vòng chung kết World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã đượcmở rộng thành 48 đội.

Sau khi tổ chức thành công World Cup nữ 2019 tại Pháp, Giải vô địch bóng đá nữ thế giới do Úc và New Zealand đồng tổ chức vào năm 2023 cũng sẽ được mở rộng thành 32 đội. Ngoài ra, phiên bản mới của FIFA Club World Cup ra mắt tại Trung Quốc cũng sẽ mở rộng lên 24 đội.

Hiệp hội Bóng đá Ả Rập Xê Út đã đưa ra một đề xuất chính thức lên FIFA, và đề xuất này sẽ được 211 liên đoàn thành viên thảo luận cởi mở tại Đại hội FIFA lần thứ 71. Tuy nhiên, hiện tại đề xuất này mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu khả thi và cũng bị nhiều nước, đặc biệt là các nước châu Âu phản đối.

Đề xuất giảm chu kỳ của FIFA World Cup từ 4 năm xuống còn 2 năm hướng chủ yếu tới mục tiêu tài chính. Việc mở rộng quy mô và giảm thời gian chu kỳ giải đấu sẽ mang lại nhiều doanh thu truyền hình và phát triển kinh doanh cho FIFA.

Theo số liệu do FIFA công bố, World Cup hiện tại được tổ chức bốn năm một lần có thể mang lại doanh thu 6 tỷ USD, tuy nhiên nếu chu kỳ được rút ngắn, con số này ít nhất là 10 tỷ USD.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại