Tiết lộ lý do tuyển thủ U22 Việt Nam bị loại dù ghi bàn vào lưới ĐTQG: Không phải vì vô kỷ luật

GG |

Vào hôm qua (19/5), HLV Park Hang-seo bất ngờ thông báo loại 4 cầu thủ U22 Việt Nam, trong đó, trường hợp của Hữu Thắng gây bất ngờ lớn.

Hữu Thắng tập luyện cùng U22 Việt Nam (Ảnh: GN)

Hữu Thắng tập luyện cùng U22 Việt Nam (Ảnh: GN)

Sở dĩ việc loại Hữu Thắng tạo ra nhiều tranh cãi là bởi đây là tuyển thủ U22 Việt Nam duy nhất ghi bàn vào lưới ĐTQG trong trận đấu tập diễn ra vào ngày 18/5. Tiền vệ công của CLB Viettel FC cũng được coi là một trong những ngôi sao sáng nhất trên hàng công của U22 Việt Nam hiện tại.

Do có quá nhiều ý kiến trái chiều, Viettel FC đã đăng tải bài viết về lý do Hữu Thắng bị loại. Theo đó, đội bóng chủ quản phủ nhận tin đồn Hữu Thắng bị loại vì vô kỷ luật.

"Trong trận đấu gặp Bình Định - Viettel, ngày 11/4 vòng 9 V.League 2021, Hữu Thắng gặp chấn thương, bị tụ máu ở hông phải nghỉ 3 tuần. Chỉ sau khoảng 10 ngày tập luyện trở lại, Hữu Thắng được gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Với những ảnh hưởng của chấn thương này Hữu Thắng đã có những kết quả chưa tốt trong bài test thể lực ngày 13/5. Đây cũng chính là lý do sau khi điều chỉnh lại danh sách của đội U22 Việt Nam, Hữu Thắng đã không có tên trong đội", Viettel FC viết trên fanpage chính thức.

Bên cạnh đó, Hữu Thắng cũng lên tiếng: "Một số báo, trang tin hiện nay đang đưa thông tin về việc Thắng rời khỏi đội tuyển U22 là do vi phạm kỷ luật, gặp gỡ người ngoài đội trong thời gian dịch bệnh là không chính xác".

Ngoài ra, cầu thủ trẻ này cũng cho biết HLV Kim Han-yoon dặn dò anh rất nhiều điều, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại Hữu Thắng ở U22 Việt Nam ở những lần tập trung tới.

Ngoài trường hợp của Hữu Thắng, còn có 3 cầu thủ khác bị loại khỏi U22 Việt Nam là Tẩy Văn Toàn, Lý Trung Hiếu và thủ thành Y Eli NiÊ (chấn thương cổ chân).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại