Trước Khánh Vân, Đỗ Mỹ Linh cũng từng “bại trận” trước tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới

Ngọc Anh |

Tân “Hoa hậu Hoàn vũ” Andrea Meza từng tham gia “Hoa hậu thế giới 2017” và đạt thành tích á hậu 1.

Sáng 17/05 (giờ Việt Nam - pv), chung kết "Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới" lần thứ 69 chính thức diễn ra tại bang Florida, Mỹ. Nguyễn Trần Khánh Vân - đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí Top 21 chung cuộc.

Và ngôi vị cao quý nhất thuộc về Andrea Meza - đại diện đến từ Mexico. Kết quả này gây bất ngờ cho nhiều người bởi tân Hoa hậu Hoàn vũ cũng từng tham gia và đạt thành tích Á hậu 1 "Hoa hậu thế giới" cách đây 4 năm.

Trước Khánh Vân, Đỗ Mỹ Linh cũng từng “bại trận” trước tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 1.

Tân hoa hậu hoàn vũ Andrea Meza.

Andrea Meza sinh năm 1994 tại thành phố Chihuahua, Mexico và từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt đầy cuốn hút.

Nhận được sự động viên của nhiều người, Andrea Meza bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi nhan sắc. Sau khi chiến thắng "Miss Chihuahua", cô tranh tài tại "Miss World Mexico 2017" va đăng quang ngôi vị cao nhất.

Được đại diện quốc gia dự thi "Miss World - Hoa hậu thế giới 2017", cô là ứng viên được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao ngay từ những vòng thi đầu tiên.

Và trong đêm chung kết xếp hạng, cô ngậm ngùi để tuột vương miện về tay Manushi Chhillar - đại diện Ấn Độ và nhận danh hiệu á hậu 1 kiêm Hoa hậu vùng châu Mỹ.

Trong mùa giải này, đại diện Việt Nam là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia tranh tài và chỉ lọt Top 40 chung cuộc và thắng giải phụ "Hoa hậu nhân ái".

Được biết với mong muốn được chạm vào chiếc vương miện danh giá nhất nhì thế giới, năm 2020, Andrea Meza đăng kí tham gia Miss Universe Mexico 2020 và chiến thắng thuyết phục. Bước vào độ tuổi 27, cô đã sở hữu bộ sưu tập thành tích, vương miện đầy ấn tượng.

Trước Khánh Vân, Đỗ Mỹ Linh cũng từng “bại trận” trước tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 2.

Năm 2017, cô từng đạt thành tích á hậu 1 "Miss World - Hoa hậu thế giới".

Trước Khánh Vân, Đỗ Mỹ Linh cũng từng “bại trận” trước tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 3.

Mùa giải năm đó, đại diện Việt Nam là Đỗ Mỹ Linh lọt Top 40.

Trước Khánh Vân, Đỗ Mỹ Linh cũng từng “bại trận” trước tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 4.
Trước Khánh Vân, Đỗ Mỹ Linh cũng từng “bại trận” trước tân Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới - Ảnh 5.

Khánh Vân ghi danh vào Top 21 "Miss Universe 2020".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại