4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng "lò vôi" tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu?

Trường Nguyên |

4 khu đất rộng khoảng 4ha trong KDC Đại Nam được ông Huỳnh Uy Dũng đề nghị hiến tặng bán đấu giá lấy tiền phòng chống dịch COVID-19

Ngày 10/5, ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng "lò vôi") - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị hiến 2ha đất tại Khu dân cư Đại Nam (phường Tân Phú, TP Thủ Dầu Một) để bán đấu giá lấy tiền phòng chống dịch COVID-19.

2 ngày sau, ông Dũng "lò vôi" tiếp tục có văn bản gửi tỉnh đề nghị tiếp tục hiến tặng thêm khoảng 2ha nữa cũng nằm trong khu dân cư này.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 1.

Tổng cộng, Chủ tịch Công ty cổ phần Đại Nam muốn hiện tặng 4ha đất nhằm bán đấu giá lấy kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận, 4ha đất mà ông Dũng muốn tặng nằm trong Khu dân cư Đại Nam với quy mô 106ha.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 2.

Cụ thể, 4 lô đất đều nằm tại block A gồm lô A38 có diện tích 5.222m2, lô A39 có diện tích 14.687m2, lô A47 có diện tích 3.446m2, lô A48 có diện tích 16.610m2. Tổng giá trị ước tính của Công ty Đại Nam khi bán đấu giá các lô đất này được khoảng 1.000 tỷ đồn

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 3.

Toàn bộ dự án được bao bọc bởi các con đường lớn như Võ Văn Kiệt, Lý Thái Tổ, Lê Lợi, Điện Biên Phủ, hệ thống giao thông kết nối với các khu vực xung quanh đã đồng bộ.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 4.

Từ khu vực các lô đất, theo đường Lý Thái Tổ đến tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cách khoảng 1,5km còn theo đường Lê Lợi là khoảng 1,7km. Các lô đất nằm trong trung tâm dự án thành phố mới Bình Dương, xung quanh có đủ các tiện ích như ngân hàng, bệnh viện, trường học...

Cạnh đó còn có các Khu công nghiệp Đại Đăng, Sóng Thần 3, Kim Huy, VSHIP 2, Khu tái định cư Phú Mỹ, Khu dân cư Phú Tân.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 5.
4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 6.

Những lô đất được đề nghị hiến tặng đã có mặt bằng sạch, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện lực, chiếu sáng đã hoàn tất 100%

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 7.

Khi các đơn vị chức năng tỉnh Bình Dương đồng chấp thuận, phía Công ty Đại Nam sẽ bàn giao ngay phần đất hiến tặng.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 8.

Toàn bộ số tiền bán đất được dùng mua trang thiết bị y tế, thuốc men, chi phí công tác phòng chống dịch COVID-19. Công ty Đại Nam cho biết, 4 khu đất khi đấu giá thành công có thể thu về khoảng 1.000 tỷ. Trường hợp đấu giá không đạt con số này, Công ty Đại Nam sẽ bù vào.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 9.

Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất của Công ty Đại Nam đồng thời hoan nghênh mọi sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 10.

Các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ sớm họp bàn và có câu trả lời với ông Huỳnh Uy Dũng trong thời gian sớm nhất

4 khu đất trị giá 1.000 tỷ ông Dũng lò vôi tặng quỹ phòng chống COVID-19 đắc địa đến đâu? - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại