Vụ vườn cần sa trên nóc một ngôi nhà ở Hà Nội: "Ông chủ" khai trồng để ngâm rượu

Hoàng Yên (T/h) |

Ngày 13/5, Cơ quan Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, vừa lập biên bản, tịch thu toàn bộ vườn cần sa được phát hiện trồng trái phép trên nóc nhà dân.

Vườn cần sa được Tuấn trồng tại nóc nhà. Ảnh: Tuổi Trẻ

Vườn cần sa được Tuấn trồng tại nóc nhà. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, chủ nhân của vườn cần sa này được xác định là Lê Đình Tuấn (23 tuổi, trú tại Hà Đông). Tuấn đã trồng một vườn cần sa trên ban công ở nóc nhà mình.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 13/5, tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa (Hà Đông) cùng các lực lượng chức năng kiểm tra ngôi nhà của Tuấn tại số 31 ngõ 1189, đường Quang Trung.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ban công của nóc ngôi nhà có trồng 26 cây cần sa, cao từ 30 đến 40cm. Những cây cần sa này được trồng trong nhiều chậu nhỏ.

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận trồng số cây cần sa từ tháng 3/2021 để ngâm rượu.

Đặc biệt, trước đó vào ngày 8/4, Tuấn bị cơ quan công an phát hiện, xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép ma túy (cần sa).

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 28/4, Công an TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một phụ nữ trồng 17 cây cần sa ở phía sau nhà.

Theo đó, ngôi nhà trồng cần sa được xác định tại tổ 16, thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, TP Hội An. Ngôi nhà trên do Nguyễn Thị V. (SN 1983, trú xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cùng chồng thuê để ở. Qua kiểm đếm có tất cả 17 cây cần sa có chiều cao từ 40cm đến 1,7m được trồng trong vườn nhà.

Bước đầu V. khai nhận trồng số cần sa trên để sử dụng. Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy và lập biên bản vi phạm hành chính đối với V. về hành vi trồng cây cần sa .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại