Hiếm thấy: Hổ mang thuộc 'tứ đại nọc độc' đụng độ rái cá, vũ khí lợi hại giúp nó thoát chết

Hoa Hướng Dương |

Trận chiến giữa rắn hổ mang và rái cá là một trận chiến vô cùng hiếm thấy vì hổ mang rất ít khi kiếm ăn gần các con sông có rái cá sinh sống.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con rắn hổ mang Ấn Độ (tên khoa học là Naja Naja), một thành viên của nhóm tứ đại nọc độc (4 loài rắn độc nguy hiểm nhất Ấn Độ) và cũng là một trong những loài rắn hổ mang độc nhất thế giới đã bắt gặp một con rái cá.

Thoáng thấy đối thủ này, hổ mang liền dựng đứng nửa phần cơ thể phía trước lên và sẵn sàng ở tư thế tấn công kẻ thù vì rái cá có ngoại hình khá giống cầy Mangut - kẻ thù số một của rắn hổ mang.

Con rắn phát ra tiếng kêu phì phì để đe dọa đối thủ, trong khi đó rái cá cũng rất thận trọng vì hổ mang là đối thủ hiếm gặp của nó. Trong lúc bất cẩn, con rái cá đã bị hổ mang phun nọc vào mắt khiến nó bị đau đớn nên đã bỏ chạy ngay sau đó.

Xem video clip động vật:

Hổ mang đối đầu rái cá


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại