Đại gia ngầm của Việt Nam: Có tới 4 đời vợ, sau ly hôn mới biết siêu giàu, 13 năm dằng dai tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ

Ngọc Tú |

Vị đại gia kín tiếng đó là ai?

Sống kín tiếng và khối tài sản "siêu khủng"

Không phải là người trong làng giải trí, thế nhưng cái tên đại gia Đức An lại chẳng hề xa lạ với truyền thông và những người quan tâm. Có lẽ, ông được biết đến nhiều hơn kể từ sau cuộc ly hôn ầm ĩ với siêu mẫu Ngọc Thúy.

Trước đó, không ai biết vị đại gia này là ai, giàu có đến cỡ nào. Chỉ tới khi vướng vào lùm xùm ly hôn, những con số thống kê tài sản được tiết lộ người ta mới phải choáng váng về độ giàu có của đại gia Đức An. Ông sở hữu rất nhiều bất động sản rải rác khắp phía Nam, cổ phiếu, tiền tiết kiệm tại ngân hàng, nhiều xe ô tô và nhiều bất động sản giá trị ở nước ngoài.

Đại gia ngầm của Việt Nam: Có tới 4 đời vợ, sau ly hôn mới biết siêu giàu, 13 năm dằng dai tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ - Ảnh 1.

Căn biệt thư đại gia Đức An xây tặng con gái ở Đà Lạt

Đại gia Đức An tên đầy đủ là Nguyễn Đức An (sinh năm 1962) là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Ông sinh trưởng trong một gia đình có 8 anh chị em, gốc Ninh Bình. Năm 12 tuổi, ông rời Việt Nam để sang Mỹ sinh sống. Mặc dù ở nước ngoài từ nhỏ, thế nhưng cha mẹ ông vẫn hướng con đến với văn hóa Việt vì thế, ông nói và viết tiếng Việt khá rành.

Từ nhỏ đã biết kiếm tiền với công việc giao báo, lớn lên nhạy bén kinh doanh, dành hết thời gian, tuổi trẻ để làm việc, cùng sự quyết liệt thực hiện ước mơ "kiếm nhiều tiền để xài mãi không hết", ông sớm trở thành một trong những doanh nhân thành công với hàng loạt bất động sản, biệt thự triệu đô ở trong và ngoài nước.

Tài sản ở nước ngoài của đại gia Đức An cũng khiến nhiều người choáng váng. Vị đại gia này có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach (tương đương khoảng 150 tỉ đồng); 1 bất động sản Huntington Beach (tương đương khoảng 73 tỷ); 1 bất động sản tại California tương đương 42 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại gia Đức An cũng sở hữu tài sản tại Shadowcast, Newport Beach, California... Còn ở Việt Nam, sổ đỏ của ông được xếp vào hàng "bộ sưu tập", trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam.

4 đời vợ và cuộc hôn nhân đầy tai tiếng với siêu mẫu Ngọc Thúy

Trước khi xây dựng gia đình và có một tổ ấm hạnh phúc với người vợ Phan Như Thảo hiện tại, đại gia Đức An đã trải qua 3 cuộc hôn nhân dang dở. Trong số đó, cuộc khẩu chiến không dứt vì những tranh chấp tài chính sau ly hôn của đại gia Đức An với vợ cũ - cựu siêu mẫu Ngọc Thúy.

Năm 2006, Ngọc Thúy ra nước ngoài công tác. Nhờ một người bạn giới thiệu, cô đã gặp Đại gia Đức An trong chuyến đi Mỹ đó. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau. Chỉ sau 7 ngày gặp gỡ, Ngọc Thúy - đại gia Đức An đã quyết định đăng ký kết hôn. Năm 2007, Ngọc Thúy sinh con gái đầu lòng Angelina. Năm 2008, cô và chồng đón con gái thứ hai Valentina gia nhập tổ ấm.

Thế nhưng, nhanh đến nhanh đi, chỉ sau 13 tháng chung sống, cặp đôi này đã dắt tay nhau ra toà với một vụ ly hôn ồn ào kèm theo số tiền 288 tỷ đồng mà Ngọc Thuý đòi chồng mình phải trả.

Đại gia ngầm của Việt Nam: Có tới 4 đời vợ, sau ly hôn mới biết siêu giàu, 13 năm dằng dai tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ - Ảnh 2.

Ngọc Thuý - vợ cũ của đại gia Đức An và 2 con gái

Không chỉ đưa nhau ra tòa, cặp đôi này còn công khai lăng mạ nhau trên mạng xã hội. Cho đến nay, dù cả hai đã có gia đình mới sau hơn 13 năm ly hôn nhưng một số vướng mắc về tranh chấp tài sản vẫn chưa khép lại.

Mới đây, đại gia Đức An lại khiến dư luận xôn xao khi một lần nữa đăng đàn tố cáo vợ cũ. Ông liệt kê đầy đủ giấy tờ liên quan, các tài sản tranh chấp cũng như các dấu mốc cả hai đấu tố trước tòa.

"Cho tới nay, bằng cách nào đó, cô ta đã tẩu tán được 19 lô đất ở Bình Thuận và Vũng Tàu, 7 ô tô, 1 xe máy và giấu nhẹm các khoản tiền người khác trả nợ tôi (các khoản vay). Trùng hợp là trong vi bằng của gia đình cô ta cũng xác nhận điều này", vị đại gia này viết trên trang cá nhân.

Theo ông, đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, do mình lao động cật lực, ông muốn giữ chúng cho hai con gái, thay vì để vợ cũ tiêu dùng cho những việc không thích đáng.

Phía Ngọc Thúy cũng lên tiếng tố chồng cũ vũ phu bội bạc, không có trách nhiệm nuôi con. Nàng siêu mẫu cũng không ngại ngần dành những lời nói cay độc để nhiếc móc chồng cũ.

Tổ ấm bình yên bên người vợ trẻ kém 27 tuổi

Năm 2015, ông gặp Phan Như Thảo. Cô sinh năm 1988, quê Cà Mau, kém đại gia Đức An 27 tuổi. Thời điểm đó, Phan Như Thảo cũng đang là một chân dài đình đám của Showbiz Việt, sở hữu loạt thành tích như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Thế nhưng trong lần gặp gỡ đầu tiên, Phan Như Thảo lại vô cùng giản dị, gần gũi, thậm chí ăn mặc xuề xòa, chính sự tự nhiên, tươi tắn đó đã khiến vị đại gia này ấn tượng. Sau khi lấy chồng đại gia, cô hoàn toàn rút lui khỏi ngành giải trí và vun vén hạnh phúc gia đình.

Với lịch sử tình trường của vị đại gia này, cộng với sự chênh lệch tuổi tác, chuyện tình của Phan Như Thảo và Đức An vấp phải nhiều nghi ngờ từ dư luận. Họ cho rằng đây là cuộc hôn nhân nhiều tính toán hơn là vì tình yêu. Thậm chí cư dân mạng còn đoán cả hai khó mà sống được với nhau quá 1 năm.

Đại gia ngầm của Việt Nam: Có tới 4 đời vợ, sau ly hôn mới biết siêu giàu, 13 năm dằng dai tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ - Ảnh 3.

Tuy nhiên cho đến hiện tại, hơn 4 năm sau khi cùng xây dựng tổ ấm, có một thiên thần nhỏ là bé Bồ Câu, người ta càng ngày càng thấy Phan Như Thảo quả là một người phụ nữ may mắn.

Đại gia Đức An rất yêu thương vợ con. Kể từ khi bé Bồ Câu chào đời, anh đã cho xây dựng 3 căn biệt thự mang tên con gái, trong đó có một căn ở Nha Trang, hai căn ở Đà Lạt trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đại gia ngầm của Việt Nam: Có tới 4 đời vợ, sau ly hôn mới biết siêu giàu, 13 năm dằng dai tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ - Ảnh 4.

Trong một bài phỏng vấn trên ngoisao, vị đại gia này chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng là đàn ông, bản thân nên trở thành công cụ cho vợ, trở thành người hùng của con. Tôi đã cố không làm vợ thất vọng cũng như làm cho con xấu hổ.

Có lẽ tôi hơi nặng lời, nhưng tôi bất mãn khi thấy những người đàn ông tính toán chuyện tiền bạc với vợ. Những người như thế xem ra không nên lập gia đình. Với tôi, vợ con là tất cả. Tôi đã trao cho Thảo mọi thứ tôi có. Tôi tin Thảo. Tài sản dù lớn, chết cũng có mang theo được đâu".

Thậm chí, ông còn tiết lộ: "Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết tài sản cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi".

Có thể thấy, không chỉ là một doanh nhân thành đạt, giàu có, cuộc đời của vị đại gia này cũng đầy những thăng trầm trên con đường tình ái khi có tới 4 đời vợ, có những cuộc ly hôn tốn vài trăm tỷ và dằng dai hơn chục năm vẫn chưa đi vào hồi kết.

Tuy nhiên, quả ngọt lớn nhất ông nhận được có lẽ chính là tổ ấm mới bên gia đình nhỏ với vợ đẹp, con ngoan cùng số tài sản không phải dạng vừa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại