UEFA đưa ra thay đổi đặc biệt ở EURO 2020

Bóng đá số |

Tại EURO 2020 vào mùa hè năm nay, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 nên UEFA sẽ cho phép mỗi đội tuyển đăng kí 26 cầu thủ thay vì 23 như thường lệ.

Sau 1 năm tạm hoãn vì Covid-19, EURO 2020 sẽ chính thức diễn ra vào mùa hè năm nay. Dự kiến, ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu sẽ bắt đầu từ ngày 11/6 và kết thúc vào ngày 11/7. Các trận đấu sẽ được tổ chức ở 12 thành phố khác nhau tại Lục địa già.

Dịch Covid-19 tại châu Âu hiện vẫn chưa được khống chế nhưng việc hoãn EURO một lần nữa là rất khó. Bởi vậy, UEFA buộc phải tìm phương án “sống chung với lũ” và có những biện pháp ứng phó để giải đấu được diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

Mới đây, UEFA đã quyết định đưa ra thay đổi đặc biệt tại EURO 2020. Cụ thể, các đội tuyển tham dự sẽ được đăng kí 26 cầu thủ trong danh sách của mình thay vì 23 như thường lệ. Đây là giải pháp đề phòng trường hợp có đội không may mất mất cầu thủ vì dính Covid-19.

“Để giảm thiểu rủi ro các đội phải đối mặt với tình trạng thiếu cầu thủ trong một số trận đấu nhất định vì có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, UEFA đã quyết định tăng số cầu thủ mà mỗi đội đăng kí tại EURO lên thành 26.

Tuy nhiên, số cầu thủ tối đa được đăng kí cho mỗi trận đấu vẫn là 23, trong đó 12 cầu thủ đóng vai trò dự bị, bao gồm tổng cộng 3 thủ môn”, UEFA đưa ra thông báo chính thức trên trang chủ. Bên cạnh đó, UEFA cũng đưa ra hạn chót để các đội tuyển nộp danh sách đăng kí là ngày 1/6/2021.

EURO 2020 là phiên bản đặc biệt, vốn được ấn định tổ chức để kỉ niệm “sinh nhật” tròn 60 năm của giải đấu. Kì EURO này sẽ có 24 đội tham dự và được chia làm 6 bảng đấu. Ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, vé tham dự vòng 1/8 còn được trao cho 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại