Phụ huynh hai thiếu niên bị đánh khiếu nại kết luận giám định thương tích 0%

Mỹ Quỳnh |

Không đồng ý với kết luận giám định thương tích 0%, phụ huynh hai thiếu niên bị đánh tại trường THCS Nguyễn Văn Tố (Quận 10) đã đề nghị trưng cầu hội đồng giám định y khoa Trung ương 1 giám định lại.

Sáng 3/5, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, người hỗ trợ pháp lý cho hai thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh cho biết, phụ huynh của hai em vừa có đơn khiếu nại kết luận giám định pháp y.

Phụ huynh hai thiếu niên bị đánh khiếu nại kết luận giám định thương tích 0% - Ảnh 1.

Theo phụ huynh, từ những đoạn video được ghi lại, hai thiếu niên đã bị đánh dã man vào vùng đầu và vùng mặt nhưng không để lại % thương tích nào là quá vô lý

Cụ thể, theo bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP.HCM gửi cho gia đình 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh ngày 7/4, thời điểm giám định, khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng không ghi nhận dấu vết thương tích, tình trạng ổn định. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 0%. Đồng thời, không đủ cơ sở xác định có chấn thương đầu hay không.

Phụ huynh hai thiếu niên cho rằng kết quả giám định về thương tích của hai em là không chính xác. Bởi, qua lời khai của hai em cũng như những đoạn video ghi nhận lại thì hai em bị đánh vào vùng đầu và vùng mặt rất dã man. Sau khi bị đánh, hai em thường xuyên kêu la, đau đầu, khóc lóc và có biểu hiện sang chấn tâm lý. Gia đình phải đưa vào BV Nhi đồng 1 để thăm khám, tại đây bác sĩ chẩn đoán hai em bị thương vùng đầu, cổ và người, toàn thân đau nhức.

Phụ huynh hai thiếu niên cho rằng, hai em bị đánh dã man nhưng trên cơ thể không để lại % thương tích nào là hoàn toàn không thuyết phục và thiếu cơ sở khoa học. "Chúng tôi nghi ngờ rằng kết luận giám định pháp y về thương tích của Sở Y tế TP.HCM là không chính xác” - phụ huynh hai thiếu niên viết trong đơn.

Do đó, phụ huynh hai thiếu niên yêu cầu hủy kết luận giám định này, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận 10 trưng cầu giám định tại Phân hội đồng giám định y khoa Trung ương 1 đặt tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), đồng thời đề nghị Sở Y tế TP.HCM và Sở Tư pháp TP.HCM thanh tra về kết luận giám định đã công bố.

Trước đó, ngày 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip có độ dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ dân phố đánh đập dã man 2 thiếu niên vì nghi ăn trộm đồ trong trường.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có văn bản khẩn yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP.HCM và UBND quận 10 xử lý sự vụ theo quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nhận định, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Đặc biệt, xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ và những cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH đã yêu cầu Phòng cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM khẩn trương điều tra và khởi tố kẻ có hành vi bạo lực đối với 2 thiếu niên này.

Theo bà Trần Thị Ngọc Nữ, dù kết luận giám định là 0% thì bảo vệ dân phố vẫn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. "Căn cứ Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015, trong trường hợp bảo vệ dân phố có hành vi tấn công tới tấp, đánh 2 trẻ vị thành niên mang tính chất côn đồ, dù kết quả giám định không để lại thương tật hoặc thương tật dưới 11% thì vẫn đủ yếu tố khởi tố bảo vệ dân phố, căn cứ theo điểm c, khoản 1, điều 134 vì có hành vi gây thương tích đối với trẻ dưới 16 tuổi" - luật sư Ngọc Nữ cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại