Du khách bắt đầu "nín thở" trên chặng đường từ Đà Lạt trở lại thành phố: Mới đến đèo Bảo Lộc đã tắc thế này đây!

Hạ Linh |

Đoạn đường đèo Bảo Lộc từ Đà Lạt về các thành phố lớn bắt đầu lại có hiện tượng tắc cứng.

Suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua, dân tình liên tục xôn xao bởi những tấm hình về tình trạng "kinh hoàng" ở Đà Lạt do lượng du khách đổ về đây quá đông. Và có đi thì sẽ có về, sắp đến lúc kỳ nghỉ lễ kết thúc, cũng là lúc mà mọi người bắt đầu tạm biệt thành phố ngàn hoa để trở về thành phố tiếp tục chuyện công việc, học hành của mình.

Con đường đi gian nan là thế, vậy thì đường về sẽ như thế nào đây?

Du khách bắt đầu nín thở trên chặng đường từ Đà Lạt trở lại thành phố: Mới đến đèo Bảo Lộc đã tắc thế này đây! - Ảnh 1.

(Ảnh: Maria Ngọc Diễm - Group Ghiền Đà Lạt)

Vừa mới đây, một du khách trên hành trình từ Đà Lạt trở về Biên Hoà đã ghi lại hình ảnh tắc đường ở đầu đèo Bảo Lộc. Cô nàng dự đoán về một hành trình cũng mệt mỏi không kém lúc đi là bao. Cô chia sẻ: "Chuẩn bị vô đèo Bảo Lộc đã kẹt rồi, (chắc) 12 tiếng nữa mới về tới Biên Hoà".

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng, "nín thở" chờ đợi hành trình đi về của mình:

- Về miền Tây chắc 20 tiếng quá.

- Điệp khúc... kẹt... lại đến...

- Đường về nhà ôi sao xa quá!

- Mình cũng chuẩn bị về đây hu hu... Tình hình sao rồi chủ thớt ơi?

Trước đó, vào ngày 30/4, khi dân tình từ các thành phố đổ về Đà Lạt, đoạn đường ở đèo Bảo Lộc cũng rơi vào tình trạng tắc cứng trong nhiều giờ liền.

(Ảnh: Phạm Thu Đào, Kiều Tiên Phạm)


*Lưu ý: Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp và thay đổi liên tục. Vì thế, hãy thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi tình hình để điều chỉnh lịch trình vui chơi cho phù hợp. Hãy tuân thủ theo các quy định, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế gồm "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để bảo vệ bản thân cùng những người xung quanh, phòng chống dịch bệnh thật nghiêm ngặt nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại