Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác?

Phi Phong |

Chơi bóng như những gì mình có hay biến đổi để thích nghi với đối thủ là câu hỏi cho cả 2 HLV...

LỰC LƯỢNG

- REAL MADRID: Lucas Vazquez, Ferland Mendy chấn thương; Sergio Ramos, Fede Valverde chưa trở lại.

- CHELSEA: Mateo Kovacic chấn thương.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- 4 trận đấu gần đây trên 2 mặt trận, Real Madrid có 3 trận hòa 0-0, trận còn lại ghi 3 bàn.

- Cùng thời điểm, Chelsea chỉ có 2 bàn trong 4 trận, nhưng có 2 trận thắng, 1 thua và 1 hòa 0-0.

- Real Madrid chưa từng thắng Chelsea trong các trận đấu chính thức ở Cúp châu Âu (hòa 1, thua 2).

Tiếp nối sóng gió từ câu chuyện European Super League, vòng bán kết Champions League 2020-21 được quan tâm một cách đặc biệt. Đêm nay sẽ là cặp Real Madrid – Chelsea, 2 trong số 12 thành viên sáng lập ESL, với trận lượt đi ở Madrid.

Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác? - Ảnh 1.

Real Madrid có Eden Hazard trở lại nhưng anh sẽ là "quân bài dự bị chiến lược"

Real Madrid ở thế bất lợi

Sau khi phá dớp sớm bị loại từ vòng 1/8, Real Madrid đã đi qua vòng tứ kết một cách thuyết phục với tổng tỷ số 3-1 trước Liverpool.

Cách mà Zinedine Zidane lựa chọn chiến thuật cũng như các cầu thủ thể hiện sự thuyết phục đó, cùng trận thắng 2-1 trước Barcelona đưa Real Madrid vươn lên vị thế sáng giá cho chức vô địch Champions League.

Tuy vậy, ở 3 trận tiếp theo tại La Liga, Los Blancos có đến 2 trận hòa 0-0. Cũng may là Atletico Madrid tiếp tục sảy chân nên cơ hội bảo vệ chức vô địch vẫn chưa rời bỏ họ.

Tất nhiên, việc để Getafe và Real Betis cầm hòa 0-0 một phần bởi ảnh hưởng của sự thiếu hụt nhân sự, nhưng đến giai đoạn này, mỗi bàn thắng đều có giá trị riêng để nhận định khả năng và cơ hội vô địch đến đâu.

Gặp Chelsea – một đội bóng Anh khác, có thể Zizou cùng các học trò đã quen với phong cách bóng đá Anh, nhưng phong độ của The Blues khác hẳn The Kop. Điều đó buộc Zidane phải tìm cách tiếp cận hợp lý.

Bất lợi cho HLV người Pháp là trong khi Real Madrid chưa từng thắng Chelsea trong các trận đấu tại Cúp châu Âu (hòa 1, thua 2) thì chính ông cũng chưa từng thắng đồng nghiệp Thomas Tuchel trong 4 lần chạm trán (hòa 3, thua 1). Từ Dortmund tới Paris Saint Germain, Real Madrid của Zidane có 3 trận dẫn trước tới 2 bàn nhưng kết thúc với tỷ số 2-2. Trận còn lại là thất bại 0-3 tại Paris ở vòng bảng mùa giải 2019-20.

Nhưng nếu như thống kê đối đầu với Chelsea chỉ là để tham khảo – vì lần gần nhất họ gặp nhau là năm 1998, thì trận đấu này sẽ được quyết định bởi lựa chọn của 2 HLV.

Với Zidane, dù Ferland Mendy chấn thương, Sergio Ramos chưa thể sẵn sàng và Fede Valverde vẫn phải cách ly thì tin vui là Toni Kroos đã trở lại sau 3 trận vắng mặt, Eden Hazard cũng có trong danh sách đăng ký.

Câu hỏi đặt ra là Zidane dùng sơ đồ 3 trung vệ hay 4-3-3 sở trường? Thêm nữa, Hazard có được xếp đá chính?

Với bộ ba Kroos, Luka Modric và Casemiro trên sân thì có lẽ, ngay cả khi sung sức thì khả năng của Hazard cũng không phát huy được tối đa. Nên rất có thể, Hazard sẽ ngồi dự bị và chờ đến thời điểm dành cho mình, khi Zidane cần sự hiểu biết của anh về Chelsea và khả năng quấy rối các tiền vệ của đối phương.

Và cũng như khi đấu Liverpool, Zidane muốn đá theo cách của mình trong sơ đồ 4-3-3 chứ không phải tìm kiếm sự an toàn.

Chelsea mạo hiểm hay chỉ tung hỏa mù?

Rút kinh nghiệm từ Jurgen Klopp, Tuchel đã dành những lời khen ngợi cho đẳng cấp của Real Madrid, đồng thời nói rằng việc được đối đầu Zidane là “một giấc mơ”. Đó dĩ nhiên là xã giao, bởi thực tế là ông đã không cho “giấc mơ của mình” thắng một trận nào trong 4 lần gặp nhau”.

Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác? - Ảnh 2.

Chelsea đang trở thành một khối gắn kết khó phá vỡ

Một vấn đề khác, HLV người Đức dẫn quân đến Madrid và tuyên bố rằng, sẽ chơi một trận đấu “phiêu lưu, mạo hiểm”, nhưng ai cũng thấy đó chỉ là chiêu tung hỏa mù. The Blues của ông đang phát huy tốt nhất khả năng phòng ngự chứ không phải tấn công.

Sự đổi thay được thấy rõ rệt so với khi Frank Lampard còn trên ghế huấn luyện. 27 bàn thua/29 trận đầu (trung bình 0,93 bàn/trận) và dù giữ sạch lưới 13 trận (44%) thì nó vẫn không đủ giúp Chelsea chơi ổn định.

Kể từ khi Tuchel đến London, Chelsea trở thành một trong những đội phòng ngự tốt nhất thế giới, với 9 bàn thua/21 trận (5 bàn đến từ trận thua West Brom 2-5) – 0,43 bàn/trận, và có 16 trận sạch lưới.

Hệ thống 3 trung vệ rất an toàn cùng 2 cầu thủ chạy cánh lùi về hàng thủ và cặp tiền vệ phòng ngự đứng chắn phía trước. Ngay cả các cầu thủ trên hàng công, với sức trẻ, cũng rất tích cực thể hiện trách nhiệm phòng ngự.

Khó đoán

Liverpool đã cho thấy, nếu chơi áp sát với tốc độ nhanh, Real Madrid sẽ gặp khó khăn, nhưng sẽ cần phải duy trì được điều đó lâu dài. Chelsea từng khiến Barcelona ôm hận và cũng đã làm khá tốt khi đối đầu Atletico Madrid ở tứ kết, nhưng họ có dám mạo hiểm trước Real Madrid vừa phòng ngự tốt, vừa phản công rất hay?

Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác? - Ảnh 4.

Zinedine Zidane sẽ tung ra chiêu thức nào mới trước Thomas Tuchel?

Trong khi đó, hẳn từ việc đối đầu Liverpool, Real Madrid cũng hiểu rằng, dồn sức ép lên Chelsea không khác nào đâm đầu vào đá. Điều tiết được nhịp độ trận đấu, thoát được sức ép của đối thủ sẽ giúp Real Madrid chủ động.

Vậy làm thế nào để có bàn thắng? Phối hợp tốc độ, đột phá cá nhân, dứt điểm tầm xa đều không dễ trong khoảng không gian chật hẹp trước khung thành. Phải chăng sẽ là một pha bóng cố định?

Dự đoán: 1-0


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác? - Ảnh 5.

LỊCH THI ĐẤU

CHAMPIONS LEAGUE 20-21
28/04 02:00 Real Madrid - Chelsea 2.0250:1/41.90
Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác? - Ảnh 6.
29/04 02:00 Paris SG - Man City 2.0251/4:01.90
Real Madrid - Chelsea: Là mình hay đóng vai người khác? - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại