Phe ly khai miền Đông Ukraine cáo buộc chính phủ vi phạm ngừng bắn, nã pháo nhiều lần

Đình Nam |

Lực lượng ly khai miền Đông Ukraine tại vùng Donetsk hôm 24/4 lên tiếng cáo buộc các lực lượng vũ trang chính phủ Ukraine đã 9 lần nã đạn pháo vào khu vực này, vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn giữa các bên. Ước tính, hơn 90 quả đạn pháo đã được bắn vào khu vực này ngày hôm qua.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát trận địa của quân đội nước này. Ảnh: AP.

Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát trận địa của quân đội nước này. Ảnh: AP.

Trước đó một ngày, chính quyền tại Donetsk cũng đã cáo buộc chính phủ Ukraine vi phạm 12 lần lệnh ngừng bắn với khoảng 80 quả đạn pháo được bắn.

Các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng băn nhằm vào chính phủ Ukraine diễn ra ngay sau khi Nga bắt đầu rút quân tăng cường trước đó ra khỏi khu vực biên giới.

Với những cáo buộc này, tình hình miền Đông Ukraine hay căng thẳng giữa Ukraine và Nga chưa chắc có thể “hạ nhiệt” như kỳ vọng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại