Hổ mang thường đối đầu hổ mang chúa: Cú cắn ngang cổ khiến kẻ yếu thế chết thảm

Hoa Hướng Dương |

Hổ mang chúa đã cắn mạnh vào cổ đối thủ và sử dụng sức mạnh của mình để khiến nạn nhân chết một cách thảm hại.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con rắn hổ mang thông thường đã bị một con rắn hổ mang chúa (Tên khoa học: Ophiophagus hannah) tấn công, hổ mang chúa tuy có tên là hổ mang nhưng thực ra chúng không thuộc chi hổ mang thực sự (Naja) mà thuộc chi Ophiophagus.

Hổ mang chúa với kích thước vượt trội đã dễ dàng áp đảo được đối thủ của mình, nó cắn vào cổ của con rắn hổ mang để tiêm nọc độc vào, đồng thời khống chế phần đầu để nạn nhân không có cơ hội cắn trả.

Thậm chí ngay cả khi có cơ hội cắn trả thì con hổ mang này cũng khó lòng có thể chiến thắng hổ mang chúa vì đối thủ của nó có khả năng miễn nhiễm với nọc độc của các loài rắn độc mà nó ăn thịt, cuối cùng hổ mang chúa đã nuốt chửng con mồi của mình.

Xem video clip động vật:

Rắn hổ mang thường bị hổ mang chúa tấn công, kết cục sẽ ra sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại