Con gái chung với vợ 2 tiết lộ con người thật của Kim Tử Long

Vân Anh |

Kim Tử Long trải qua 3 lần kết hôn và có 5 người con. Thế nhưng chỉ có duy nhất cô con gái Gia Hân là muốn nối nghiệp bố.

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại TPHCM. Anh được mệnh danh là "ông hoàng cải lương" và nổi tiếng với các vở diễn như: Người đẹp bến Tiền Châu, Y Ban và nàng tiên, Phụng Nghi Đình…

Là một trong những nghệ sĩ cải lương tài danh bậc nhất showbiz Việt, thế nhưng Kim Tử Long lại có một đời sống hôn nhân khá trắc trở. Sau 3 lần kết hôn, NSƯT Kim Tử Long có tất cả 5 người con cả trai lẫn gái.

Hiện tại, anh đang sống với người vợ thứ 3 là nghệ sĩ Trinh Trinh (cháu ruột NSND Thanh Tòng) cùng hai cậu con trai chung. Cô con gái lớn Maika đã lập gia đình. Còn hai cô con gái đều đang sống với mẹ.

Mới đây, sau một đoạn clip ngắn được chia sẻ, cô con gái thứ 3 của NSƯT Kim Tử Long đã gây xôn xao cộng đồng mạng bởi nhan sắc xinh đẹp như hot girl cùng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm được thừa hưởng từ bố.

Được biết, tên con gái thứ 3 của NSƯT Kim Tử Long tên Hoàng Gia Hân, sinh năm 2002. Mẹ cô là diễn viên Cẩm Tú - em gái ruột của danh thủ Hồng Sơn.

Trong số 5 chị em trong gia đình NSƯT Kim Tử Long, Gia Hân là người có tố chất nghệ thuật nổi trội hơn hẳn và theo đuổi con đường nghệ thuật nối nghiệp bố cũng chính là ước mơ cô nàng ấp ủ và sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới.

Current Time0:00
/
Duration0:11
auto
  • 960p
  • 480p
  • 360p
  • 240p
  • 144p
  • auto
  • Đoạn clip gây chú ý của con gái nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long

    00:00:11

    Đoạn clip gây chú ý của con gái nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long

    "Ở ngoài ba lầy gấp 10 lần trên truyền hình"

    - Chỉ sau một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng đã nhận được sự chú ý từ mọi người, cảm giác của Gia Hân thế nào?

    Mình cảm thấy rất bất ngờ. Thậm chí hơi sốc nữa vì cái clip đó chỉ quay với ba từ xa theo lời thách đố của một người bạn. Bỗng nhiên được chú ý quá trời.

    Thực sự lúc trước Hân không giỏi mấy cái mạng xã hội này đâu, mù tịt luôn ấy. Các bạn Hân mới bảo chơi thử đi vui lắm. Hân cũng định chơi cho vui thôi, sau thấy nó hay quá, cuốn quá nên đầu tư hơn: Mua đèn, bỏ thời gian ra quay, học cách dựng clip chuyên nghiệp hơn một xíu.

    - Nhiều người ngạc nhiên vì một cô gái xinh đẹp, tài năng lại là con của một nghệ sĩ nổi tiếng như Gia Hân mà bây giờ mới xuất hiện trên mạng xã hội?

    Nói là con của người nổi tiếng nhưng lúc trước Hân tự ti lắm, thậm chí có đôi chút ám ảnh. Từ nhỏ đi học bị các bạn chọc hoài. Kêu là con nghệ sĩ sướng quá, chảnh quá, con nghệ sĩ chắc bị bệnh ngôi sao theo... tiêu cực lắm.

    Nên từ nhỏ tới giờ chỉ những người thân thiết mới biết thôi chứ Hân không dám khoe. Nhưng bây giờ Hân thấy mọi người lại đón nhận Hân rất tích cực. Hân nhận ra ồ vậy có gì đâu mà mình cứ phải giầu. Ba mình mà, mình cứ "khoe" ra thôi.

    - Hình như Gia Hân còn đầu tư làm cả kênh Youtube để phát triển hình ảnh, rồi có ý định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nữa?

    Đúng rồi. Hân mê nghệ thuật lắm, từ nhỏ đã thích rồi. Nhiều lúc Hân còn nghĩ nếu không làm nghệ thuật thì không biết mình sẽ làm cái gì nữa. Hân luôn canh cánh trong lòng cái mong muốn được theo nghề nối nghiệp ba, chỉ là không biết khi nào "duyên" đến thôi.

    Hiện Hân tốt nghiệp phổ thông rồi nhưng không theo đại học như các bạn mà kinh doanh phụ giúp ba. Trong thời gian đó Hân tự trau dồi năng khiếu thêm: Luyện thanh, học nhảy, học đàn... với giáo viên ở ngoài chứ không theo chính quy.

    Con gái chung với vợ 2 tiết lộ con người thật của Kim Tử Long - Ảnh 2.

    - Trước kia NSƯT Kim Tử Long từng tâm sự không muốn con cái theo nghiệp ba vì sợ vất vả, thị phi. Còn bây giờ thì sao?

    Ba nói vì lo vì thương thôi chứ Hân hiểu ba. Trong lòng ba vẫn muốn có một đứa con nối nghiệp.

    Khi thấy Hân quyết tâm và cũng nhìn ra được năng lực của Hân, ba ủng hộ lắm. Nhất là mấy ngày rồi, thấy Hân được mọi người quan tâm, ba mẹ cũng vui lây cùng mình.

    - Trong mắt Hân, NSƯT Kim Tử Long là người như thế nào?

    Trong công việc ba rất "khó". Tính ba cầu toàn lắm. Còn với các mối quan hệ rồi ra ngoài ăn chơi này kia thì ba lại rất "lầy".

    Trêm mấy cái gameshown truyền hình đó, nó sao thì ba ở ngoài y chang vậy. Thậm chí còn lầy hơn vì trên truyền hình hạn chế không được nói mấy cái xàm xàm. Ở ngoài ba xàm hơn vậy gấp 10 lần luôn.

    - Hai ba con Gia Hân có hợp tính nhau không?

    Ba với Hân đều là tuổi Ngọ, lại cùng ngày sinh 17/10 nên không hiểu nó "thần giao cách cảm" sao đó mà giống nhau lắm (cười).

    - Bước chân vào showbiz, Gia Hân có sợ sẽ bị mọi người nó là nhờ ba, dựa ba không?

    Mình nghĩ tới điều đó từ lâu lắm rồi, biết là kiểu gì mọi người cũng sẽ nói như vậy. Nhưng chắc là Hân kệ thôi.

    Hân nghĩ rằng nó tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người nữa. Ai tích cực thì sẽ nghĩ cô này may mắn có bước đệm, có chỗ dựa ban đầu tốt. Nhưng phải có tài năng mới trụ lại được. Đâu có ai dựa vào ai hoài mà vẫn vững được đâu.

    Con gái chung với vợ 2 tiết lộ con người thật của Kim Tử Long - Ảnh 4.

    Ra khỏi cánh cổng trường phổ thông là bị cắt trợ cấp

    - Một kỉ niệm của Gia Hân và NSƯT Kim Tử Long khiến bạn rất nhớ?

    Mẹ Hân chắc cũng giống nhiều người mẹ khác, tính hơi nóng. Con làm sai thì sẽ la trước, sau đó mới thương mới an ủi.

    Hồi đó Hân 15 tuổi, đi thi Giọng hát Việt nhí nhưng bị rớt từ sớm lắm. Mẹ biết thì quạu, la mắng bảo tại con không chịu học, không chịu làm cái này cái kia...

    Hân tủi thân lắm gọi cho ba, bảo: "Ba ơi con rớt rồi". Ba chỉ nói với Hân đúng một câu: "Không sao con. Không được lần này thì lần khác. Cố lên. Ba tin con làm được".

    Hân, nức nở khóc như mưa, khóc nguyên một dòng sông. Chỉ biết nói: "Dạ dạ ba".

    Hân nhớ hoài câu nói đó, sau này, dù có không làm được điều gì Hân cũng nhớ vẫn có một cánh cửa khác chờ mình, chứ không bị tuyệt vọng.

    - Có một chỗ dựa tinh thần vững chắc như vậy, còn chỗ dựa kinh tế từ ba thì sao?

    Ba không giống nhiều người khác đâu. Ba bắt con cái tự lập. Từ 16 tuổi Hân đã phải ra ngoài làm lấy tiền, lấy kinh nghiệm.

    Hồi đó Hân đi bán quần áo, phục vụ quán cà phê, kinh doanh online...

    Lúc Hân ra trường là ba "cắt viện trợ", không cho đồng nào hết. Ba bảo lớn rồi, phải tự lập, chứ ba không nuôi nữa.

    - Hân có nghĩ ba hà khắc không?

    Lúc đầu Hân cũng nghĩ, nhưng về sau thấy đúng là nên như vậy. Chứ giờ ba cứ bảo bọc kĩ quá, ra ngoài đời không biết làm cái gì.

    - Mối quan hệ của các thành viên trong gia đình Hân thế nào? Việc hoàn thuận giữa vợ cũ - vợ mới, con chung - con riêng có phức tạp không?

    Nghe hoàn cảnh nhà Hân vậy nhiều người sẽ nghĩ đến một bộ phim đầy drama, thậm chí đấu đá ganh ghét này kia, nhưng thật sự gia đình Hân cũng như bao gia đình khác, bình thường lắm. Không có tranh giành gì hết. Mọi người đều rất hoàn thuận, thương yêu nhau.

    - Lúc biết ba mẹ không thể chung sống cùng nhau nữa, Gia Hân thấy như thế nào?

    Bố mẹ chia tay lúc Hân 6 tuổi. Lúc đầu mẹ giấu. Mẹ nói ba đi diễn, đi công việc này kia. Dần dần mình hiểu ra, vì ba đâu thể đi hoài như vậy. Nhưng mình cứ im im.

    Mãi đến lúc lớn hơn, hiểu chuyện hơn thì mới đặt câu hỏi với ba, với mẹ. Biết câu trả lời buồn lắm nhưng quen rồi, vì đâu còn hình ảnh ba đi lại trong nhà hoài, ba đã sống chỗ khác rồi. Mình buồn, nhưng chấp nhận.

    Thực sự hồi nhỏ, cũng nhiều lúc mình chạnh lòng lắm, ước gì được quay trở lại như trước kia, ước điều này điều khác... rồi trách quơ.

    Nhưng riết rồi lớn lo học hành kiếm rồi, và hiểu chuyện hơn nữa, nên cảm thấy bình thường. Ba giờ nhiều tuổi rồi, cũng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Dù sao giờ cũng có một người ở bên cạnh ba, chăm sóc ba, miễn sao ba vui là được!

    Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Báo lỗi cho Soha

    *Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại