Ai sẽ là Chủ tịch ThaiHoldings?

Ánh Dương |

Sau một năm có nhiều dấu ấn về kết quả hoạt động kinh doanh, cổ phiếu THD lên sàn lập tức “gây sốt”, tập đoàn ThaiHoldings vừa tiếp tục có thay đổi quan trọng ở thượng tầng, chức vụ Chủ tịch HĐQT được chuyển giao từ ông Nguyễn Chí Kiên sang cho ông Nguyễn Văn Thuyết.

Ai sẽ là Chủ tịch ThaiHoldings? - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu THD kể từ khi chào sàn hồi tháng 6/2020

Công ty cổ phần ThaiHoldings (mã chứng khoán THD) mới đây vừa công bố thông tin cho biết, trong ngày 12/4 vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn này đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Kiên.

Mặc dù không còn là Chủ tịch HĐQT của ThaiHoldings nhưng ông Nguyễn Chí Kiên vẫn là Thành viên HĐQT. Theo báo cáo quản trị công ty của ThaiHoldings, tại thời điểm cuối năm 2020, ông Kiên đang sở hữu hơn 1 triệu cổ phiếu THD tương đương tỷ lệ nắm giữ là 2%.

Người được bổ nhiệm thay vào vị trí của ông Kiên là ông Nguyễn Văn Thuyết. Ông Thuyết chính thức giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại ThaiHoldings kể từ ngày 12/4.

Tân Chủ tịch HĐQT ThaiHoldings sinh năm 1986, từng đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp. Từ năm 2008, tức từ lúc mới 22 tuổi, ông Nguyễn Văn Thuyết đã là Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thành Quảng Nam.

Ai sẽ là Chủ tịch ThaiHoldings? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thuyết từng được bình chọn là Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.

Sau khi giữ cương vị này 3 năm, ông Thuyết tiếp tục trải qua hơn 8 năm làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuân Thuyết (từ năm 2012-tháng 3/2020). Và trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch HĐQT ThaiHoldings, ông Thuyết đã là Thành viên HĐQT của tập đoàn này.

Trong Ban Lãnh đạo ThaiHoldings hiện nay, cơ cấu gồm Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Chí Kiên (1978), ông Bùi Khương Duy (SN 1974), ông Vũ Đình Hưng (SN 1979) và ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1972).

Sự thay đổi về nhân sự cấp cao tại ThaiHoldings nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. 

Tại cuộc họp này HĐQT Thaiholdings dự kiến sẽ trình xin ý kiến một số nội dung: Tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu cho CBNV. Được biết, theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021, Thaiholdings dự kiến đạt trên 1.400 tỷ lợi nhuận sau thuế, theo đó tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ở mức 25%, bằng cổ phiếu.

Phiên họp này cũng sẽ thông qua những vấn đề khác liên quan đến nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là 22/4, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/4.

Năm 2020, mặc dù nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tuy nhiên ThaiHoldings vẫn là một trong những doanh nghiệp ít ỏi trên thị trường tăng mạnh kết quả kinh doanh.

Doanh thu thuần của tập đoàn trong năm vừa qua đạt 1.820,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần năm 2019. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lên tới 1.276,6 tỷ đồng, gấp hơn 21 lần và lãi sau thuế là 1.093,5 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu THD hiện được giao dịch quanh mức giá 194.200 đồng (giá đóng cửa phiên 13/4), tăng khoảng 5.790% so với thời điểm mới niêm yết (tháng 6/2020).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại