Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người H'Mông

HN |

Tình yêu với nữ diễn viên gốc Việt Brenda Song đã giúp Macaulay Culkin bước ra khỏi những ngày tháng tăm tối, làm lại cuộc đời và tận hưởng niềm hạnh phúc được làm cha.

Sao nhí đình đám tuột dốc không phanh, thân tàn ma dại vì chơi bời, nghiện ngập

Nhưng năm thập niên 1990, Macaulay Culkin từng là một trong những diễn viên nhí thành công nhất Hollywood với vai cậu nhóc tinh nghịch trong series phim ăn khác Ở nhà một mình.

Macaulay Culkin sinh năm 1980 tại New York trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là nam diễn viên Christopher Culkin, một nghệ sĩ của sân khấu kịch Broadway. Macaulay là con thứ 3 trong gia đình 7 anh chị em. Từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là khả năng diễn xuất.

Năm 1995, Macaulay Culkin vụt sáng thành sao nhờ hóa thân xuất thần thành Kevin McCallister - một cậu bé vô tình bị gia đình bỏ quên ở nhà vào đêm Noel. Vai diễn đình đám đưa tên tuổi Macaulay thành hiện tượng thời bấy giờ. Không chỉ là thần tượng của hàng triệu trẻ em, anh còn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Thành công của Ở nhà một mình còn giúp Macaulay Culkin trở thành sao nhí đầu tiên có mức cát-xê triệu USD với vai Thomas trong phim My Girl năm 1991. Giai đoạn sau đó là thời kỳ hoàng kim của Macaulay Culkin. 

Từ năm 1991-1994, nam diễn viên liên tục gây tiếng vang ở nhiều tác phẩm điện ảnh khác như The Good Son (1993), The Nutcracker (1993), Getting Evan with Dad (1994), Richie Rich (1995)…

Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 1.
Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 2.

Macaulay Culkin từng là một trong những sao nhỉ đình đám nhất Hollywood nhờ vai diễn cậu nhóc tinh nghịch trong series phim "Ở nhà một mình".

Những tưởng con đường trải đầy hoa hồng sẽ giúp Macaulay Culkin vươn lên tầm cao mới. Thế nhưng, ngôi sao Ở nhà một mình lại thay đổi hoàn toàn vì nhiều biến cố ở tuổi dậy thì.

Cuộc sống không hạnh phúc, cha mẹ ly hôn rồi tranh giành tài sản, mẹ tố cáo cha "nghiện rượu, bạo hành và ngoại tình", Macaulay quay cuồng trong những bi kịch gia đình. Để quên đi thực tại đau khổ, Macaulay lao vào nhiều cuộc vui sa đọa, những mối tình chóng váng, qua đêm với bạn gái hơn tuổi...

Năm 1998, Macaulay bất ngờ tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Rachel Miner khi chỉ mới 18 tuổi. Và rồi chỉ 2 năm sau đó, cặp đôi tan rã vì bất đồng quan điểm sống. 

Năm 2002, nam diễn viên hẹn hò với Mila Kunis và gắn bó với người đẹp này trong 8 năm. Thời điểm này, Macaulay Culkin liên tục dính vào lùm xùm sử dụng chất cấm. Năm 2004, anh bị cảnh sát bắt quả tang mang theo 17,3g cần sa, 16,5mg Alprazolam (một loại thuốc an thần gây ức chế thần kinh trung ương) và 32mg Clonazepam (thuốc an thần có khả năng gây nghiện).

Macaulay Culkin phải nộp phạt 4.000 USD (gần 93 triệu đồng) và vào trung tâm cai nghiện, hưởng án treo 3 năm.

Đời tư bê bối khiến sự nghiệp của Macaulay tuột dốc không phanh. Từ sao nhí đình đám, anh trở thành kẻ "thân tàn ma dại" vì chơi bời và nghiện ngập. Nam diễn viên thường xuyên bị bắt gặp với bộ dạng hốc hác, tiều tụy, râu tóc bù xù, quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu, trông chẳng khác nào người vô gia cư.

Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 3.

Hình ảnh hốc hác, tiều tụy của Macaulay Culkin thời nghiện ngập và ăn chơi quá độ.

Lột xác 180 độ, sống hạnh phúc bên mỹ nhân gốc Việt

Sau những ngày tháng đen tối của cuộc đời, Macaulay Culkin tìm lại được động lực cho cuộc sống nhờ gặp Brenda Song. Tháng 7/2017, ngôi sao Ở nhà một mình trở thành tâm điểm chú ý khi công khai hẹn hò với mỹ nhân sinh năm 1988.

Brenda Song là ngôi sao gốc Á nổi tiếng từ những bộ phim của Disney. Bô cô là người dân tộc Mông, còn mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Brenda tham gia diễn xuất từ năm 6, 7 tuổi. Vai diễn ấn tượng nhất của cô là London Tipton - cô tiểu thư phù phiếm trong series The Suite Life of Zack & Cody của Disney.

Brenda Song từng được bình chọn là một trong 25 ngôi sao "hot" nhất ở độ tuổi dưới 25; đứng thứ 9 ở "Top 10 gương mặt nữ đẹp nhất trong ngành Giải trí" theo Netscape... Tháng 12/2006, tạp chí CosmoGIRL! Và Popstar! Gọi cô là "Nữ hoàng Disney"…

Năm 2008, trong danh sách "13 ngôi sao đáng xem nhất" do TV Guide, Brenda Song được xếp ở vị trí thứ 5. Nhiều người đánh giá, khả năng của Brenda xứng đáng hơn người giữ xếp hạng đầu tiên - Selena Gomez.

Từ ngôi sao nhí của Disney, Brenda Song vươn lên thành diễn viên thực thụ. Cô từng xuất hiện trong bộ phim Social Network bên cạnh các ngôi sao Jesse Eisenberg, Andrew Garfield và Justin Timberlake.

Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 4.
Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 5.

Brenda Song là ngôi sao gốc Á rất thành công ở Hollywood.

Kể từ khi hẹn hò với Macaulay Culkin, Brenda Song ít tham gia các hoạt động giải trí để tập trung vun vén cho chuyện tình cảm. Trong khi đó, nhờ tình yêu của Brenda, cuộc đời Macaulay Culkin bước sang trang mới.

Anh hoàn toàn lột xác về diện mạo, không còn gầy gò, hốc hác mà hồng hào, khỏe mạnh hơn. Nam diễn viên cũng tích cực cai nghiện, tìm kiếm cơ hội quay lại màn ảnh nhỏ.

Nhờ đó nên sắp tới, Macaulay Culkin sẽ tái ngộ khán giả trong phần 10 của loạt phim kinh dị American Horror Story. Trong phim, anh đóng cùng các ngôi sao nổi tiếng như Sarah Paulson, Kathy Bates, Billie Lourd, Evan Peters và Lily Rabe.

Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 6.
Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 7.

Cuộc sống của Macaulay Culkin thay đổi hoàn toàn, tươi sáng và hạnh phúc hơn kể từ khi ở bên Brenda Song.

Không chỉ thuận lợi quay lại màn ảnh, niềm vui của Macaulay Culkin còn được nhân đôi khi anh lần đầu được lên chức cha ở tuổi 41. Theo People, vào ngày 5/4 vừa qua, Brenda Song đã hạ sinh con trai đầu lòng cho Macaulay tại Los Angeles, Mỹ.

Bé trai nặng khoảng 3kg, được cặp đôi đặt tên là Dakota, trùng tên với người chị gái đã qua đời của Macaulay Culkin. Chia sẻ với báo giới, ngôi sao Ở nhà một mình và bạn gái cho hay: "Chúng tôi rất hạnh phúc sau khi có con"

Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 8.
Sao Ở nhà một mình: Thân tàn ma dại vì ăn chơi trác táng, đổi đời nhờ cô gái người HMông - Ảnh 9.

Macaulay Culkin tâm sự, với anh cuộc sống không có gì thú vị bằng việc được bạn gái nói lời yêu mỗi ngày.

Có thể nói, ở tuổi 41 Macaulay Culkin đang có sự nghiệp khởi sắc và một gia đình bình yên. Dù chẳng thể tìm lại được ánh hào quang rực rỡ như năm xưa, nhưng sau bao năm tháng trượt dài trong sa ngã, anh đang sống những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại