Bóng dáng 'ông trùm' ngành giáo dục phía sau nhà đầu tư muốn làm siêu dự án tại Quảng Ngãi

Anh Hùng |

Mới đây, Công ty Cổ phần biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê đã trình bày ý tưởng điều chỉnh quy hoạch dự án khu du lịch biển Mỹ Khê tại Quảng Ngãi.

Theo đại diện Công ty Mỹ Khê, dự án dự kiến được chia thành 3 phân khu gồm: Tổ hợp khách sạn 5 sao hiện đại hướng biển quy mô 400 phòng, trung tâm hội nghị, mua sắm, khu biệt thự bungalow cao cấp, các dịch vụ nhà hàng, spa, khu vui chơi giải trí trên cạn và các trò chơi trên biển; khu ở, dịch vụ kiểu mẫu, hiện đại phục vụ nhu cầu ở và kinh doanh cho người dân trong tỉnh; khu hoạt động giải trí trên biển và đảo.

Mục tiêu của dự án này là hình thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven biển hiện đại sầm uất đầu tiên tại thành phố Quảng Ngãi, đáp ứng, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân trong tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và thu hút nhà đầu tư về với khu du lịch Mỹ Khê.

Bãi biển Mỹ Khê của Quảng Ngãi được đánh có bờ biển dài, đẹp, thuận lợi để khai thác du lịch nhưng hiện nay chưa được khai thác. Do đó, doanh nghiệp muốn đầu tư một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng ven biển tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Quảng Ngãi.

Về nhà đầu tư, được biết Công ty Cổ phần biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê thành lập ngày 30/3/2018 do ông Bùi Quang Nam làm người đại diện và giám đốc. Công ty có trụ sở tại B207 Nguyễn Thái Học, phương Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo nội dung đăng ký thành lập mới, Công ty Mỹ Khê có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và 3 cố đông sáng lập. Trong đó, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhà hàng Khách sạn Sulyna Hospitality là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ góp vốn chiếm 98% (tương đương 196 tỷ đồng). Hai cổ đông còn lại là ông Bùi Quang Nam và bà Phi Thị Hoàng Yến (mỗi người góp 2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Công ty Sulyna Hospitality lại thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Group). Nguyễn Hoàng Group được biết đến là một tập đoàn giáo dục với nhiều trường và công ty thành viên.

Tập đoàn này hiện có một hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh, từ mầm non đến tiến sĩ, từ mô hình hội nhập quốc tế, mô hình song ngữ quốc tế đến mô hình quốc tế hoàn toàn, bao gồm 60 cơ sở giáo dục, trải dài 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, với hơn 75.000 học sinh – sinh viên và hơn 4.500 cán bộ – nhân viên.

Nguyễn Hoàng Group được thành lập vào tháng 8/2007. Người đại diện theo pháp luật của tập đoàn bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo (Tổng giám đốc) và ông Hoàng Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT). Ngoài Sulyna Hospitality, tập đoàn này còn nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác.

Theo tài liệu mà VietnamFinance có được, doanh thu các năm 2017, 2018, 2019 của Nguyễn Hoàng Group lần lượt là 47 tỷ đồng, 104,5 tỷ đồng, 91,4 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận tương ứng các năm lần lượt là 238,9 tỷ đồng, 361,7 tỷ đồng và 188,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau nhiều năm, tập đoàn này sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó, tổng tài sản của Nguyễn Hoàng Group tính đến cuối năm 2017 là 4.541 tỷ đồng nhưng đến cuối năm 2019, con số này đã tăng lên hơn 7.958 tỳ đồng, tương đương tăng 75%. Trong đó, phần lớn là tài sản dài hạn.

Đối ứng bên nguồn vốn là sự tăng mạnh của nợ phải trả. Cụ thể, nợ phải trả của Nguyễn Hoàng Group ghi nhận đến ngày 31/12/2019 là 4.630 tỷ đồng (gấp 2,7 lần năm 2017), trong khi đó, vốn chủ ở hữu ở mức 3.328 tỷ đồng (chỉ cao hơn 17% so với năm 2017).

Ngoài Nguyễn Hoàng Group, Tổng giám đốc Hoàng Nguyễn Thu Thảo hiện còn đang đứng tên cho một số pháp nhân khác như Công ty Cổ phần Cơ khí Lâm nghiệp Sài Gòn, Công ty Cổ phần Phước Hạnh Vương, Công ty Cổ phần Giáo dục Bắc Mỹ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Học đường Quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Kinh doanh Bất động sản C.N.C, Công ty TNHH United Kingdom Academy, Công ty TNHH Viện đào tạo Ngôn ngữ Quốc tế, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Saint Mary.

Cũng tại Quảng Ngãi, tháng 6/2019, tập đoàn này đã khánh thành thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi. Đây là dự án được xây dựng trên diện tích gần 10ha tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại