Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cấp bách đề xuất cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức

SỸ HƯNG - TRƯỜNG HOÀNG |

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh vấn đề cấp bách hiện nay là chuẩn bị ngay đề xuất kiến nghị cơ chế đặc thù đối với TP Thủ Đức, sớm có kiến nghị đến Chính phủ, Trung ương, Quốc hội.

Sáng 10-4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy TP Thủ Đức, TP HCM khóa I (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và đại diện các sở, ngành TP.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cấp bách đề xuất cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Bí thư Nguyễn Văn Nên: Cấp bách đề xuất cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi hội nghị

Tại hội nghị, ông Hiếu cho hay hội nghị lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. Ông Hiếu nhấn mạnh về công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện các vụ việc phức tạp và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về tập trung xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đề nghị TP Thủ Đức cần tập trung thực hiện thật tốt mô hình chính quyền đô thị, đồng thời khẳng định UBND TP HCM sẽ xem xét, giải quyết những vấn đề của TP Thủ Đức theo khía cạnh là TP HCM thu nhỏ. Ông Võ Văn Hoan cũng kiến nghị Thành ủy TP HCM bổ sung nguồn cán bộ thuộc trưởng các phòng, ban chuyên môn của TP Thủ Đức để tạo điều kiện cho các cán bộ phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ TP Thủ Đức đạt được sau khi thành lập. Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh vấn đề cấp bách hiện nay là chuẩn bị ngay đề xuất kiến nghị cơ chế đặc thù đối với TP Thủ Đức, sớm có kiến nghị đến Chính phủ, Trung ương, Quốc hội. Lãnh đạo TP Thủ Đức phải tăng cường chương trình kiểm tra giám sát, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì lợi ích chung… Đồng thời, kiên quyết xử lý cán bộ hư hỏng do không chịu học tập, rèn luyện, làm việc không vì lợi ích chung, có biểu hiện tư lợi, suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống.

"Sứ mệnh của TP Thủ Đức rất lớn nhưng áp lực, thử thách đối với cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, trước dân. TP Thủ Đức là của chung, do đó phải huy động mọi nguồn lực để phát triển. Lãnh đạo TP HCM luôn tin tưởng lãnh đạo TP Thủ Đức sẽ làm tốt nhiệm vụ, huy động, phát huy nguồn lực sẵn có, tiêu biểu về trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất, lối sống, phong cách, phương pháp, cách làm khoa học, hiện đại" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại