Philippines bất ngờ cảnh báo sẽ tìm đến Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc

Kiệt Linh |

Philippines có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để bảo vệ các lợi ích của nước này ở Biển Đông, Bộ Quốc phòng Philippines hôm qua (8/4) cho biết trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh đang căng thẳng leo thang vì cuộc tranh chấp ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong

Chính quyền Philippines liên tục yêu cầu Trung Quốc rút hàng chục tàu ra khỏi khu vực Whitsun Reef thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Quân đội Philippines đã triển khai Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và thực hiện các chuyến tuần tra hải quân ở gần khu vực nói trên. Ngoài ra, Manila còn cho các máy bay đi giám sát các tàu của Trung Quốc cũng như công bố những bức ảnh chụp các tàu đứng san sát nhau của Trung Quốc ở trong khu vực. Cuộc đối đầu ở khu vực Whitsun Reef đã dẫn đến cuộc khẩu chiến nóng bỏng giữa Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Delfin Lorenzana và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila.

Khi tình hình ở Biển Đông leo thang, “chúng tôi để ngỏ mọi sự lựa chọn để có thể kiểm soát tình hình, bao gồm việc dùng đến mối quan hệ đối tác với các nước khác như Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho hay.

“Chúng tôi tiếp tục đối thoại với Mỹ về vấn đề phòng thủ chung. Cả hai bên đều cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp ước Phòng thủ chung để không có bên nào phải đứng một mình trong những vấn đề liên quan đến quyền phòng thủ của hai nước”, ông Andolong cho biết thêm.

Mỹ từng tuyên bố sẽ ủng hộ Philippines trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc và cáo buộc Bắc Kinh “sử dụng lực lượng dân quân hàng hải để bắt nạt, khiêu khích và đe dọa các nước khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại