Sao trẻ Dortmund bị trọng tài cướp bàn thắng trắng trợn

NGỌC TUẤN |

Trọng tài Ovidiu Hategan có nhiều quyết định khó hiểu trong trận đấu giữa Man City và Dortmund ở tứ kết Champions League.

Bellingham bị Ederson phạm lỗi nhưng cầu thủ người Anh lại bị tước đi bàn thắng. Ảnh: Getty

Bellingham bị Ederson phạm lỗi nhưng cầu thủ người Anh lại bị tước đi bàn thắng. Ảnh: Getty

Phút 37, Jude Bellingham chớp sai lầm của Ederson để sút tung lưới Man City , nhưng bàn thắng của sao trẻ người Anh bất ngờ không được công nhận do trọng tài Ovidiu Hategan nhận định anh đã phạm lỗi.

Tình huống quay chậm cho thấy, chính Ederson đã phạm lỗi với Bellingham trong nỗ lực sửa sai của mình, trong khi đó tiền vệ của Dortmund đã nhanh chân hơn và có bàn thắng hợp lệ.

Trọng tài Ovidiu Hategan thổi lỗi của Bellingham và vì thế VAR không được phép can thiệp pha bóng này. Chưa dừng lại ở đó, Bellingham còn phải nhận một thẻ vàng.

Một sai lầm nữa của trọng tài diễn ra ở phút 30. Trong một pha bóng Emre Can không hề có tác động với cầu thủ Man City trong vòng cấm, ông trọng tài 40 tuổi bất ngờ cho Man City hưởng phạt đền. Quyết định khó hiểu này của ông khiến Can phản ứng dữ dội và anh bị phạt thẻ vàng.

Điều đáng nói là sau khi VAR can thiệp và tước quả penalty của Man City, trọng tài Ovidiu Hategan vẫn không xóa chiếc thẻ vàng cho cầu thủ người Đức.

Sao trẻ Dortmund bị trọng tài cướp bàn thắng trắng trợn - Ảnh 2.

Sancho công khai đặt nghi vấn trọng tài. Ảnh: chụp màn hình

Trên Twitter, cả ngôi sao Jadon Sancho lẫn tài khoản của CLB Dortmund đều phẫn nộ với trọng tài chính Ovidiu Hategan. Cầu thủ người Anh viết thẳng trên trang cá nhân: "Ông trọng tài này cần phải được điều tra lại", trong khi phía CLB Dortmund chỉ để lại nhiều dấu hỏi đầy ẩn ý với các quyết định của ông vua áo đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại