Kình ngư Ánh Viên vô đối ở giải bơi bể 25m: Giành 17 HCV, phá 4 kỷ lục

HIẾU LƯƠNG |

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục cho thấy sự thống trị ở Giải bơi VĐQG bể 25m ở Thừa Thiên Huế.

Ánh Viên giành tổng cộng 15 HCV, 1 HCB cá nhân và 2 HCV, 2 HCB đồng đội. Cô giúp đoàn Quân đội đứng nhất với thành tích 22 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ.

Sự vô đối của Ánh Viên còn thể hiện ở chỗ cô thâu tóm 15/16 HCV ở nội dung cá nhân. Kình ngư 25 tuổi tuột HCV ở nội dung 50m tự do vào tay Phạm Thị Vân.

Ánh Viên cũng phá 4 kỷ lục quốc gia, trong đó có 2 kỷ lục cá nhân, 2 kỷ lục nội dung đồng đội.

Kình ngư Ánh Viên vô đối ở giải bơi bể 25m: Giành 17 HCV, phá 4 kỷ lục - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thống trị đường đua xanh Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn)

Ở nội dung 200m bướm nữ, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 11 giây 03. Kỷ lục cũ là 2 phút 11 giây 73 của Lê Thị Mỹ Thảo (2019).

Ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên đạt 4 phút 13 giây 81. Kỷ lục cũ là 4 phút 14 giây 72 của Nguyễn Diệp Phương Trâm (2016).

Ở nội dung tiếp sức tự do nam nữ 4x200m, Ánh Viên cùng Hưng Nguyên, Quang Thuận và Bích Ngọc về nhất với thời gian 7 phút 48 giây 63. Kỷ lục cũ là 7 phút 53 giây 56.

Ở nội dung tiếp sức tự do nam nữ 4x100m, 4 VĐV trên về nhất với thời gian 3 phút 38 giây 88. Kỷ lục cũ là 3 phút 39 giây 48.

Về nhóm VĐV nam, Hoàng Quý Phước giành 4 HCV cá nhân nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do và 100m bướm. Phạm Thanh Bảo thống trị nội dung bơi ếch nam các cự ly 50m, 100m và 200m.

Đoàn Quân đội đứng nhất. Xếp sau là TP.HCM với 7 HCV, 9 HCB và 6 HCĐ và Đà Nẵng với 6 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ.

Từ ngày 9-21/5, các kình ngư sẽ tập trung thi đấu ở Giải VĐQG các nhóm tuổi. Giải đấu sẽ tính chuẩn vòng loại Olympic Tokyo của khu vực châu Á.

Tính đến hiện tại, bơi Việt Nam mới có Nguyễn Huy Hoàng có vé đến Olympic Tokyo. Kình ngư người Quảng Bình đạt chuẩn A cự ly 800m và 1500m tự do nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại