Bạch Long Mã "Tây Du Ký": Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng

HN |

Từng là gương mặt sáng giá trên màn ảnh, "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu nay phải mở cửa hàng bán thịt ngan, ngỗng muối để kiếm tiền.

Bạch Long Mã - Đệ nhất mỹ nam "Tây Du Ký"có cát-xê gấp nhiều lần Tôn Ngộ Không

Khi nhắc đến thầy trò Đường Tăng, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng. Tuy nhiên Đường Tăng vẫn còn một đồ đệ nữa cũng góp công quan trọng trong quá trình sang Tây Thiên thỉnh kinh, đó chính là Bạch Long Mã.

Trong bộ phim Tây Du Ký bản 1986, người thù vai Bạch Long Mã là nam diễn viên Vương Bá Chiêu. Dù thời lượng lên sóng khiêm tốn nhưng Vương Bá Chiêu vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú.

Vương Bá Chiêu sinh năm 1957 tại Nam Kinh, tốt nghiệp từ khoa Diễn xuất, Học viện Sân khấu Thượng Hải. Nawnm 1984, nam diễn viên nhận được lời mời đóng Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết.

Ban đầu, ông nghĩ mình sẽ được giao vai Đường Tăng, nào ngờ vai diễn ông đảm nhận lại là Bạch Long Mã. Khi biết mình chỉ xuất hiện trong 3 tập phim, Vương Bá Chiêu từ chối ngay bởi khi đó ông đã là ngôi sao nổi tiếng, được nhiều đạo diễn săn đón.

Bạch Long Mã của Vương Bá Chiêu lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả vì ngoại hình khôi ngô, tuấn tú.

Tuy nhiên, vì đạo diễn hết lòng thuyết phục lại đưa ra mức thù lao lý tưởng, nam diễn viên cuối cùng cũng đổi ý. Không phụ sự kỳ vọng của bà Dương Khiết, nhân vật Bạch Long Mã do Vương Bá Chiêu hóa thân được khán giả ca ngợi là "đệ nhất mỹ nam Tây Du Ký". Đây cũng là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Bá Chiêu.

Nhiều năm sau trả lời phỏng vấn, ngôi sao Tây Du Ký tiết lộ thời điểm đó cát xê mà ông nhận được cho vai diễn của mình là 5000 nhân dân tệ/tập. Như vậy, sau 3 tập phim, Vương Bá Chiêu thu về 15 nghìn nhân dân tệ. Khoản thù lao này bằng cát-xê đóng phim suốt 6 năm ròng rã của "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng.

Scandal ồn ào với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong

Thành công vang dội của Tây Du Ký đưa tên tuổi của nhiều diễn viên bay cao bay xa, trong đó có Vương Bá Chiêu. Sau vai diễn Bạch Long Mã, sự nghiệp của ông càng được trải hoa hồng.

Nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng Trung Quốc thời bấy giờ như Số phận của một người con gái, Thanh thủy loan đạm thủy loan, Hiệp nữ Thập Tam muội...

Tuy nhiên cuối thập niên 90, khi tiền đồ đang rộng mở, Vương Bá Chiêu bất ngờ có một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời, đó là sang Mỹ tìm kiếm cơ hội.

Thế nhưng tại xứ cờ hoa, rào cản ngôn ngữ và văn hóa đã khiến nam diễn viên gặp muôn vàn khó khăn. Không thể tiếp cận thị trường Hollywood, Vương Bá Chiêu đành kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng những công việc làm thêm ở các nhà hàng.

Sau một thời gian sống lưu lạc xứ người, "Bạch Long Mã" quyết định về nước. Tuy nhiên lúc này, danh tiếng của ông đã không còn như xưa. Thay vì được săn đón, ngôi sao Tây Du Ký phải nhận đóng các vai phụ mờ nhạt, ít đất diễn.

Năm 2004, Vương Bá Chiêu bất ngờ được nhắc nhiều trên mặt báo, nhưng không phải vì có tác phẩm đặc sắc mà là do vụ scandal chấn động với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong. Cụ thể, nam diễn viên sinh năm 1957 đã lên tiếng tố cáo hai tài tử Hong Kong cố ý hành hung, gây thương tích cho ông trên phim trường Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết.

Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 2.

Vương Bá Chiêu tố Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong mượn phim giả để đánh thật.

Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 3.

Vụ lùm xùm giữa Vương Bá Chiêu và Trương Vệ Kiện, Tạ Đình Phong từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Vương Bá Chiêu cho biết, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong vốn đã "ngứa mắt" với ông từ trước nên "mượn" cảnh quay võ thuật để xử lý ông. Vụ "phim giả đánh thật" này khiến Vương Bá Chiêu phải nhập viện điều trị vì bị thương ở mặt, đùi trái, thận trái và nhiều chỗ khác trên cơ thể.

Trước cáo buộc của Vương Bá Chiêu, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong một mực phủ nhận. Hai tài tử này còn đến bệnh viện để thăm ngôi sao Tây Du Ký.

Dù vậy, Vương Bá Chiêu vẫn kiên quyết kiện họ ra tòa và đòi bồi thường mức 40 nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, đơn kiện của ông bị toà án bác bỏ vì không đủ chứng cứ cụ thể để định tội.

Kết hôn tới 3 lần, về già phải mở cửa hàng bán thịt ngan ngỗng

Không chỉ có sự nghiệp nhiều thăng trầm, đường tình duyên của Vương Bá Chiêu cũng khá lận đận. Ông từng kết hôn tới 3 lần.

Năm 26 tuổi, Vương Bá Chiêu kết hôn với người vợ đầu tiên là diễn viên Ân Tân. Một năm sau đám cưới, Ân Tân mang thai. Tuy nhiên vì đang trên đỉnh cao sự nghiệp nên cô nghe lời cha mẹ phá thai.

Cũng từ đó, sức khoẻ của Ân Tân ngày càng yếu dần đi. Sau này, cô mang bầu thêm 6 lần nữa nhưng đều bị sảy thai. Là con trai một trong nhà, cần có người nối dõi tông đường nên Vương Bá Chiêu đành ly hôn vợ trước áp lực của cha mẹ.

Sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên, Vương Bá Chiêu sang Mỹ định cư và kết hôn với nữ một doanh nhân. Cả hai có với nhau một cậu con trai. Song cuộc hôn nhân này cũng sớm tan vỡ vì vợ hai không muốn cho Vương Bá Chiêu tiếp tục nghề diễn mà chỉ muốn ông ở nhà trông con.

Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 4.

Vương Bá Chiêu và người vợ hiện tại.

Sau này về nước, Vương Bá Chiêu quen Bách Kinh Mai, nhưng vì lúc này bà đã có gia đình nên cả hai chỉ coi nhau như bạn bè. Khi nam diễn viên nhập viện vì vụ việc với Tạ Đình Phong và Trương Vệ Kiện, bà Bách Kính Mai là người duy nhất tới chăm sóc ông.

Đến năm 2007, sau khi bà Bách Kinh Mai ly hôn chồng, hai người đến với nhau. Họ sống bên nhau từ đó cho đến tận bây giờ.

Hiện tại, Vương Bách Chiêu đã bước sang tuổi 64. Ông vẫn đóng phim và tham gia một số show truyền hình, nhưng số lượng không nhiều. Để có thêm thu nhập, nam diễn viên mở một cửa hàng thực phẩm chuyên bán thịt ngan, ngỗng muối các loại.

Chia sẻ với chúng tôi, quản lý của Lục Tiểu Linh Đồng - một người bạn khá thân thiết với Vương Bách Chiêu cho hay, công việc kinh doanh của nam diễn viên Tây Du Ký không quá phát đạt, doanh thu mỗi ngày chỉ ở mức bình thường. Dù vậy, Vương Bá Chiêu vẫn hài lòng với mức thu nhập này.

Ngoài ra trong cuộc sống đời thường, Vương Bá Chiêu còn có niềm đam mê đặc biệt với thư pháp. Ông là thành viên của Hiệp hội Thư pháp gia, viện sĩ và thư ký của Viện thư họa Trung Quốc.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cách đây không lâu, nam diễn viên cho hay thời gian này ông rất bận rộn vì phải tham gia nhiều hoạt động về thư pháp.

Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 5.
Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 6.
Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 7.

Một số hình ảnh gần đây của Vương Bá Chiêu.

Bạch Long Mã Tây Du Ký: Bị Trương Vệ Kiện đánh nhập viện, về già đi bán thịt ngan ngỗng - Ảnh 8.

Ngôi sao "Tây Du Ký" có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật thư pháp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại