Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông

Bảo Khánh |

Trên nền bức tường vàng từng là những mảng đen u ám sau vụ cháy gần 2 năm trước, đoàn viên, thanh niên phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã khéo léo sơn sửa, vẽ lên những bức tranh sinh động, đầy sức sống.

Những ngày này, rẽ vào ngõ 342 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều người ngạc nhiên khi thấy "bức tường đau khổ" - chứng tích vụ hỏa hoạn cách đây gần 2 năm - được "thay áo mới" bởi những bức tranh bích họa bắt mắt.

Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Những hình ảnh tươi vui, sinh động trên bức tường phía sau Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Bức tường dài 85m, có chiều cao 2,75m phía sau Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) đã được tô điểm những hình ảnh đẹp đẽ bởi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của các đoàn viên, thanh niên phường Hạ Đình. Thông điệp trên tác phẩm được chia thành 5 nội dung với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 2.

Bức tường dài 85m, có chiều cao 2,75m, được trang trí bích họa bắt mắt.


Anh Trần Bình Minh, Bí thư Đoàn thanh niên phường Hạ Đình chia sẻ: “Sau vụ cháy, Công ty Rạng Đông đã xây lại bức tường nhưng người dân mang rất nhiều rác ra để khiến không gian trông rất nhếch nhác.

Đoàn thanh niên phường đã lên kế hoạch vẽ tranh vào bức tường này. Bức tranh mang chủ đề bảo vệ môi trường, với mong muốn ý thức của người dân được nâng cao hơn”.

Ông Cao Duy Thô (người dân sinh sống ở phường Hạ Đình) cho hay: “Tôi rất thích những bức tranh này, cảnh quan rất đẹp làm cho tôi cảm thấy môi trường trong sạch hơn”.

Anh Trần Văn Thắng (người dân sinh sống ở ngõ 342 Khương Đình) kể: “"Trước đây, bức tường thường là nơi tập kết rác thải và bị dán tờ rơi, quảng cáo chằng chịt. Nhưng từ khi được sơn màu, vẽ tranh tuyên truyền thì ý thức của mọi người được nâng cao hơn".

“Bức tranh này mang rất nhiều ý nghĩa, giúp người dân có cái nhìn tích cực về phong trào văn hóa xã hội và việc bảo vệ môi trường”, bà Lê Thị Ngoan (người dân phường Hạ Đình) cho biết.

Gần 2 năm trước, sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, các hộ dân quanh khu vực này bị ảnh hưởng trầm trọng, thậm chí phải tạm thời di tản đi nơi khác.

Đến nay, cuộc sống của người dân đã trở về trạng thái bình thường. Cũng từ sau sự cố đó, nhận thức bảo vệ môi trường của mọi người được nâng cao hơn.

Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 3.

Được biết, bức tường tranh này được cụm dân cư số 5 phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hạ Đình hoàn thiện.


Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 4.

Công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa với sự hỗ trợ, đóng góp của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và khu dân cư.

Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 5.
Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 6.

Những thông điệp về bảo vệ môi trường hiện lên trên bức tường.

Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 7.

Bức bích hoạ trên tường làm cho con đường trở nên ''có hồn hơn".

Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 8.

Những bức tranh sinh động xóa đi vết tích của vụ cháy cách đây gần 2 năm khiến người dân bàng hoàng.


Hà Nội: Bức tường bích họa xóa ký ức vụ cháy kinh hoàng 2 năm trước ở Công ty Rạng Đông - Ảnh 9.

Những bức hoạ mang lại sự tươi sáng, góp phần tạo nên điểm nhấn mới cho cảnh quan khu vực.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại