Bệnh nhân tự ý ngăn phòng “bay lắc” và ý kiến của lãnh đạo khoa nhân văn hết nấc

N. Huyền |

Dù phát hiện bệnh nhân ngăn phòng, lãnh đạo khoa đã yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý trình bày muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh trong khi phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đồng ý...

Lãnh đạo khoa Phục hồi Chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã đồng ý để Nguyễn Xuân Quý ngăn phòng.

Lãnh đạo khoa Phục hồi Chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã đồng ý để Nguyễn Xuân Quý ngăn phòng.

Dù phát hiện bệnh nhân ngăn phòng, lãnh đạo khoa đã yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý trình bày muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh trong khi phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đồng ý...

Bệnh viện Tâm Thần Trung ương I vừa có thêm báo cáo gửi Bộ Y tế giải trình về việc để bệnh nhân biến phòng bệnh thành nơi “bay lắc”, buôn bán, tàng trữ ma tuý.

Theo bệnh viện, căn phòng nơi bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý điều trị mới được khoa Phục hồi Chức năng và Y học cổ truyền đưa vào sử dụng từ tháng 12/2020.

Bệnh nhân ở cùng phòng với một bệnh nhân khác. Họ thuộc diện điều trị bắt buộc theo quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

“Đầu tháng 2 vừa qua, tranh thủ ngày nghỉ, nhân viên trong khoa nghỉ, chỉ có người trực, bệnh nhân Quý tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng một mình”, báo cáo nêu.

Phát hiện bệnh nhân ngăn phòng, lãnh đạo khoa đã yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý trình bày muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh. Vì phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đồng ý.

Đặc biệt, trong quá trình điều trị, Nguyễn Xuân Quý sử dụng phòng riêng, tất cả trang thiết bị mang vào trong phòng, lãnh đạo khoa hoàn toàn không biết.

Báo cáo cũng cho rằng do bệnh nhân Quý từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc rất không ổn định và có hành vi nguy hiểm nên công tác kiểm tra các hoạt động trong phòng của bệnh nhân rất khó khăn. Mỗi khi bác sĩ và lãnh đạo kiểm tra bệnh cho bệnh nhân, Quý đều không cho vào, yêu cầu ra ngoài khám và hỏi bệnh.

Lãnh đạo khoa hoàn toàn không nghĩ tới việc bệnh nhân tàng trữ chất gây nghiện và một số dụng cụ sử dụng chất gây nghiện trong phòng.

Chính vì vậy, các trang thiết bị và thuốc gây nghiện bệnh nhân mang vào phòng cho đến khi cơ quan công an phát hiện, lãnh đạo khoa hoàn toàn không hay biết.

Được biết, lãnh đạo khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền cũng đã nhận trách nhiệm vì không báo cáo lại tình hình cho lãnh đạo bệnh viện.

Hiện, lãnh đạo bệnh viện đã xem xét kiểm điểm của khoa, xem xét trách nhiệm và xử lý, song để giải quyết đúng quy định, đúng người, đúng tội và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng, bệnh viện đang phối hợp và chờ kết quả của cơ quan điều tra.

Cũng trong phần cuối của báo cáo, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Tình thông tin: Về phía bệnh viện luôn có những quy chế, quy định về khám chữa bệnh, quản lý người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện cụ thể, rõ ràng, có quy chế quy định khám chữa bệnh, quản lý người bệnh điều trị bắt buộc cụ thể, chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế.

Bệnh viện cũng đã thành lập các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác quản lý và điều trị người bệnh bắt buộc chữa bệnh.

Câu hỏi được đặt ra là, dù bệnh viện có đầy đủ quy trình, quy chế quy định về khám chữa bệnh, quản lý người bệnh, các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra…có phát hiện việc ngăn phòng nhưng đối tượng không cho vào mà cả tất cả các tổ chuyên môn, khoa, phòng của bệnh viện… chịu “bó tay”?.

Chia sẻ vấn đề này, một bác sĩ cho rằng báo cáo càng lộ rõ thêm tính chất nguỵ biện cho hành vi buông lỏng, thậm chí có phần làm ngơ của Khoa cũng như của bệnh viện.

Vị bác sĩ này cũng đề nghị cần làm rõ có hay không việc tiếp tay của những cán bộ, nhân viên y tế cho hành vi tổ chức bay lắc, buôn bán, tàng trữ ma tuý của đối tượng Nguyễn Xuân Quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại