Đâm gục bạn nhậu vì 'không chịu trả tiền cà phê'

VŨ LONG |

Ngày 29/3, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giam Trương Công Định (35 tuổi, trú tại xã Ea Drông) sau gần 12 năm trốn truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Định tại cơ quan công an

Định tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h30 ngày 18/10/2009, Định cùng anh Phạm Thanh Sang (39 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Đỗ Ngọc Nhàn (38 tuổi, trú cùng địa chỉ) rồi cả 3 rủ nhau đi uống cà phê. Trước khi đi, Định cầm theo một con dao để gọt hoa quả.

Trên đường đi, Sang yêu cầu Định trả tiền cà phê vì "nhỏ tuổi nhất" nhưng Định không đồng ý nên cả 2 xảy ra cãi vã, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Định rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến Sang gục tại chỗ. Nạn nhân được Nhàn đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết; bị thương tích 30%.

Sau khi gây án, Định đã bỏ trốn khỏi địa phương vào TP Hồ Chí Minh lấy vợ và sinh con.

Gần 12 năm trốn truy nã, được người thân và công an vận động, Định vừa ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại