FLC về mệnh giá sau gần 10 năm, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết có gì thay đổi?

Hiền Anh |

Với các nhà đầu tư ưa cảm giác mạnh bằng việc lướt sóng với FLC, thời khắc cổ phiếu này đạt mức giá 10.450 đồng được coi là thời khắc đưa họ “về bờ”.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Lần gần nhất cổ phiếu FLC đạt mức giá 10.000 đồng/cp là ngày 14/5/2012, sau nhiều năm chờ đợi, ngày 25/3, FLC đã chính thức trở về mệnh giá sau chuỗi 6 phiên tăng giá liên tiếp.

Với 6 phiên tăng giá liên tiếp, trong đó có 5 phiên tăng trần của FLC, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã hiện thực hóa lời hứa với các nhà đầu tư là đưa cổ phiếu này về mệnh giá.

Với các nhà đầu tư ưa cảm giác mạnh bằng việc lướt sóng với FLC, thời khắc cổ phiếu này đạt mức giá 10.450 đồng được coi là thời khắc lịch sử, giúp cho không ít người được “về bờ”. Nếu tính từ đầu tháng 3 đến nay, FLC đã tăng 3.900 đồng, tương đương 60,76% và trở thành một trong những mã có mức tăng mạnh nhất trên sàn HOSE.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch trong 4 phiên gần nhất cũng tăng vọt lên từ 42 đến 55 triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên.

Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, dù cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa đưa FLC “về mệnh giá”, một mong ước tưởng chừng quá xa xỉ đối với các nhà đầu tư khi có thời gian dài cổ phiếu này giao dịch quanh mức giá 2.000 – 3.000 đồng/cp.

Trong quá khứ, ông Trịnh Văn Quyết từng có hơn một lần cam kết sẽ đưa FLC về mệnh giá, nếu không sẽ… xin phá sản.

Lần gần đây nhất, ngày 18/11/2019, tại buổi tọa đàm giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu FHH của Công ty FLC Homes, ông Quyết nói: "Tôi khẳng định sẽ không để cổ phiếu FLC dưới mệnh giá trong năm 2020. Giá cổ phiếu FLC sẽ gấp nhiều lần mức hiện tại. Không được 10 lần thì ít nhất phải gấp 5 lần, 7 lần, 8 lần".

Đáng chú ý, tại sự kiện này, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã tuyên bố cực "sốc" cho đến nay vẫn được các nhà đầu tư chứng khoán vẫn nhắc: “Nếu FLC không về mệnh giá, cổ phiếu của FLC Homes và Bamboo Airways không trên "ba chữ số", tôi sẽ xin phá sản, thương hiệu FLC vứt đi!”.

Cá nhân ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 215,436 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 30,34% vốn điều lệ của tập đoàn. Với mức giá hiện nay, lượng cổ phiếu do ông Quyết nắm giữ đã đạt giá trị 2.250 tỷ đồng. 

Nếu tính cả lượng cổ phiếu do ông Quyết nắm giữ tại ROS (23,7 triệu cp), ART (3 triệu), và GAB (7 triệu), tổng giá trị các loại cổ phiếu này là 3.726 tỷ đồng. Con số này giúp cho Chủ tịch FLC đứng thứ hạng 29 trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn FLC cũng đã công bố kế hoạch chào bán 497 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thêm 70% và huy động nguồn tiền cho loạt dự án bất động sản. Đây có thể là lý do chính khiến FLC có chuỗi tăng giá nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại