Mẹ bỏ mặc con gái 4 tuổi ra ngoài lấy hàng ship, lúc quay về nhà gặp cảnh tượng sợ chết khiếp, sự thật đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa

Vũ Trịnh |

Sau sự việc lần này, người mẹ trẻ đã phải thay đổi cách chăm sóc con gái.

Trẻ em dưới 5 tuổi tuy đã bắt đầu được đến lớp, được học nhiều điều mới mẻ về các kỹ năng sống nhưng người lớn vẫn phải quan sát, theo dõi để các con luôn được an toàn, nếu không sẽ rất dễ đưa trẻ vào các tình huống nguy cấp. Sự việc dưới đây của bà mẹ tên Tiểu An và cô con gái nhỏ 4 tuổi ở Trung Quốc sau đây là một ví dụ.

Theo đó, cô con gái nhỏ của chị chỉ mới vào mẫu giáo. Cô bé rất bám mẹ và không thể làm gì nếu không có người lớn bên cạnh. Do vậy, Tiểu An đã phải gác lại việc đi làm bên ngoài, dành toàn bộ thời gian của mình cho việc chăm sóc con gái và nội trợ. Chị chỉ có những giây phút rảnh rỗi để làm một số việc lặt vặt của bản thân khi con đã đi ngủ.

Mẹ bỏ mặc con gái 4 tuổi ra ngoài lấy hàng ship, lúc quay về nhà gặp cảnh tượng sợ chết khiếp, sự thật đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 1.

Vào một buổi trưa, khi thấy con gái đã say giấc, chị cũng định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì điện thoai đột nhiên vang lên. Cuộc gọi đến từ đơn vị chuyển phát nhanh, vì nghĩ con gái đã ngủ nên chị quyết định để cô bé trên nhà và chạy xuống phía dưới tòa nhà nhận hàng. Tuy nhiên, sau khi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến chị hoảng sợ.

Chị nhìn thấy con gái nằm trên sàn nhà với các vệt đỏ tươi trên miệng, tay, khắp khuôn mặt và ngay cả quần áo. Tiểu An nghĩ con gái mình đã tự làm gì khiến bản thân bị thương và chảy máu nên vội vàng chạy đến. Nhưng khi ôm con gái vào lòng, đột nhiên cô bé mở mắt và nhoẻn miệng cười. Cô bé còn nói: "Mẹ ơi, mẹ về rồi, nhìn xem này, son môi của mẹ con xài có đẹp không?".

Mẹ bỏ mặc con gái 4 tuổi ra ngoài lấy hàng ship, lúc quay về nhà gặp cảnh tượng sợ chết khiếp, sự thật đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 2.

Lúc này chị mới nhận ra rằng, những vết màu đỏ chi chít trên cơ thể con mình là do cây son hằng ngày chị sử dụng gây ra. Người mẹ hoàn hồn và thở phào nhẹ nhõm. Chị không quên phản ứng lại với cô con gái tinh nghịch của mình: "Đẹp gái sao, con gái ngốc nghếch ơi, son môi không phải sử dụng thế này, con xem con đã tự biến mình thành một chú mèo nhỏ rồi!".

Sau lần trải nghiệm này, Tiểu An không còn dám để con gái ở nhà một mình vì sợ con gái làm chuyện khó tin như vừa rồi, biết đâu lần tới sẽ không may mắn như thế này và con chị sẽ rơi vào nguy hiểm. Chị đã rút kinh nghiệm và theo chân con gái 24/24 để quan sát, theo dõi.

Mẹ bỏ mặc con gái 4 tuổi ra ngoài lấy hàng ship, lúc quay về nhà gặp cảnh tượng sợ chết khiếp, sự thật đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 3.

Từ sự việc của Tiểu An, những bà mẹ khác cũng nên lưu ý khi chăm sôc con nhỏ. Trong đó, nên lưu tâm 3 vấn đề sau đây để đảm bảo an toàn cho các bé:

1. Tránh để trẻ ở nhà một mình, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi

Trong giai đoạn đầu của cuộc đời, khả năng nhận thức của trẻ chưa đầy đủ và chưa có nhận thức về sự an toàn, việc để trẻ ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm. Do vậy, bố mẹ không nên để con ở nhà một mình mà hãy luôn để mắt tới các bé, việc này sẽ hạn chế các sự việc nguy hiểm đến với các con.

2. Không đặt vật nguy hiểm, có khả năng gây thương tích một cách tùy tiện

Trẻ em rất tò mò về những thứ mà chúng chưa chạm vào như dao làm bếp, nguồn điện, sản phẩm thủy tinh,… Những thứ này rất nguy hiểm, nếu sử dụng không đúng cách có thể khiến trẻ bị thương. Để tránh các tình huống xấu, cha mẹ nên cất những vật dụng trên ở chỗ cao, để xa tầm tay trẻ, về nguồn điện thì hãy giải thích cho trẻ hiểu nguy cơ bị điện giật và dặn trẻ không được chạm tay vào.

Mẹ bỏ mặc con gái 4 tuổi ra ngoài lấy hàng ship, lúc quay về nhà gặp cảnh tượng sợ chết khiếp, sự thật đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 4.

3. Đóng chặt các cửa sổ

Hầu hết các ngôi nhà hiện nay đều sử dụng cửa sổ trượt, ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể dễ dàng mở được. Vì vậy, nếu chẳng may trẻ thò tay ra ngoài cửa sổ thì rất dễ rơi vào các tình huống nguy hiểm. Các bậc cha mẹ nên đóng cửa sổ khi không cần mở, hoặc lắp lan can cửa sổ để đảm bảo an toàn.

Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại