Tham tán Triều Tiên cảnh báo Malaysia "mắc sai lầm không thể tha thứ"

Đình Nam |

Ngày 21/3, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia chính thức đóng cửa, sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Tham tán Triều Tiên Kim Yu Song phát biểu trước khi rời Malaysia. Ảnh: AFP

Tham tán Triều Tiên Kim Yu Song phát biểu trước khi rời Malaysia. Ảnh: AFP

Hai xe buýt đã chở các nhân viên ngoại giao Triều Tiên cùng các thành viên gia đình ra sân bay, để làm thủ tục bay tới Thượng Hải, Trung Quốc trước khi về nước.

Trước khi rời Tòa nhà sứ quán, Tham tán Triều Tiên Kim Yu Song đã lặp lại tuyên bố rằng, Malaysia đã phạm một “sai lầm không thể tha thứ” khi dẫn độ một công dân Triều Tiên, mà nước này cho là vô tội, sang Mỹ.

“Vào ngày 17/3, giới chức trách Malaysia đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, là bàn giao một công dân Triều Tiên cho phía Mỹ bằng cách buộc tội anh ta. Vụ việc này là sản phẩm được tạo ra từ chính sách thù địch có tính chất xuyên suốt của Mỹ, nhằm cô lập đất nước Triều Tiên.

Vì việc này, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Malaysia - nước đã thực hiện một hành động thù địch nghiêm trọng chống lại chúng tôi, dưới sức ép của Mỹ. Chính quyền Malaysia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi hậu quả có thể xảy ra giữa hai nước”, ông Kim Yu Song nói.

Căng thẳng Malaysia và Triều Tiên diễn ra sau khi một tòa án Malaysia cho phép dẫn độ một công dân Triều Tiên, có tên là Mun Chol Myong, sang Mỹ sau khi buộc tội người này có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Ngày 19/3, Triều Tiên tức giận, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia. Dù bày tỏ lấy làm tiếc, song Malaysia cũng quyết định đóng Đại sứ quán nước này tại Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu các nhân viên ngoại giao Triều Tiên tại Malaysia về nước trong vòng 48 giờ đồng hồ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại