Di dời khẩn cấp 4 hộ dân bên chợ Đà Lạt do sạt lở đất

Kim Anh |

Bốn hộ dân với 10 nhân khẩu trên đường Phan Bội Châu (Phường 1), bên hông chợ Đà Lạt, vừa phải di dời khẩn cấp do xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở đất và xuất hiện những hàm ếch nguy hiểm ở ta luy bên dưới dãy nhà.

Sạt lở đất bên hông chợ Đà Lạt

Sạt lở đất bên hông chợ Đà Lạt

Chiều tối 19/3, UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo lực lượng chức năng giăng dây phong tỏa một phần dãy nhà phía ta luy âm trên đường Phan Bội Châu; gắn biển báo cấm xe trên 16 chỗ và xe tải trên 4,5 tấn lưu thông trên đường này.

Di dời khẩn cấp 4 hộ dân bên chợ Đà Lạt do sạt lở đất - Ảnh 1.

Giăng dây phong tỏa dãy nhà trên đường Phan Bội Châu

Nguyên nhân, theo Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt Võ Ngọc Trình, qua khảo sát phát hiện bờ ta luy xây bằng đá chẻ (ở phía dưới dãy nhà nói trên) bị sụt lún; đồng thời phía sau những lớp đá xuất hiện hàm ếch nguy hiểm. Nếu có mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt lở tại khu vực này, uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Di dời khẩn cấp 4 hộ dân bên chợ Đà Lạt do sạt lở đất - Ảnh 2.

Mặt sau của dãy nhà đang bị phong tỏa

Di dời khẩn cấp 4 hộ dân bên chợ Đà Lạt do sạt lở đất - Ảnh 3.

Ta luy nứt toác

Ban ngành chức năng cũng đã cắt điện, nước và vận động 4 hộ dân ở các căn nhà số 17, 18, 19 và 20 di dời khẩn cấp đến nhà người thân hoặc thuê khách sạn để ở nhằm đảm bảo an toàn.

Di dời khẩn cấp 4 hộ dân bên chợ Đà Lạt do sạt lở đất - Ảnh 4.

Hàm ếch nguy hiểm ở đoạn ta luy dưới căn nhà số 17 .

Cũng theo ông Trình, những ngày tới, cơ quan chức năng của thành phố sẽ đánh giá mức độ nguy hiểm của hiện tượng lún nứt, sạt trượt bờ ta luy phía dưới dãy nhà trên đường Phan Bội Châu để có phương án xử lý cụ thể, bảo đảm an toàn cho các hộ dân cư ngụ và kinh doanh tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại