Bị chê "sao hát mở mồm to thế, xấu quá", Mỹ Linh đáp trả thẳng thừng không kiêng nể

Ý An |

Phản ứng của Mỹ Linh được nhận xét là khá thẳng thắn.

Nhắc đến cái tên Mỹ Linh, khán giả sẽ nghĩ ngay tới một trong 4 diva của nền âm nhạc Việt. Trong suốt những năm tháng cống hiến và cháy hết mình trên sân khấu, Mỹ Linh đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong trái tim khán giả yêu nhạc.

Tuy nhiên, cũng có không ít tranh cãi liên quan tới giọng hát và cách hát của Mỹ Linh, đặc biệt là biểu cảm gương mặt của cô mỗi lần biểu diễn.

Trước đây, trong chương trình "Gương mặt thân quen", khi hoá trang thành Mỹ Linh, ca sĩ Hoà Minzy đã khiến khán giả một phen cười bò vì những biểu cảm phóng đại nhưng rất đỗi quen thuộc của nữ diva.

Bị chê sao hát mở mồm to thế, xấu quá, Mỹ Linh đáp trả thẳng thừng không kiêng nể - Ảnh 1.

Mỹ Linh luôn mở khẩu hình miệng hết cỡ khi ở cao độ trong bài hát

Mới đây, có một số topic trên mạng được lập ra để tranh luận về những biểu cảm đó của Mỹ Linh. Trong đó có không ít lời chê bai, cho rằng cách hát này của Mỹ Linh khiến gương mặt cô bị thay đổi, không còn xinh đẹp khi ở trên sân khấu.

Trước những lời bình luận đó, nữ ca sĩ đã thẳng thắn đáp trả trên trang cá nhân. Theo lời Mỹ Linh, phải rất vất vả cô mới có thể mở được khẩu hình lớn như vậy.

"Thỉnh thoảng có người còm sao hát mở mồm to thế, xấu quá. Luyện mãi mới mở được khẩu hình thế đấy ạ! Không lẽ lại chê diễn viên múa sao không khép nép vào cho đoan trang?", nữ ca sĩ viết.

Bị chê sao hát mở mồm to thế, xấu quá, Mỹ Linh đáp trả thẳng thừng không kiêng nể - Ảnh 3.

Cách phản ứng này của Mỹ Linh nhận được rất nhiều sự đồng tình của bạn bè và người hâm mộ. Đa số ý kiến cho rằng muốn hát live hay thì khẩu hình không thể "chúm chím", "duyên dáng được" và đưa ra nhiều dẫn chứng các ca sĩ nổi tiếng khác trên thế giới.

Bên cạnh đó cũng có người cho rằng chính điều đó làm nên sự khác biệt của Mỹ Linh trên sân khấu, khiến ấn tượng của cô khó phai trong lòng khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại