Cảnh sát 141 bắt giữ 3 đối tượng mang ma túy "dạo phố"

N.Thắng |

Chỉ trong vòng 2 ngày, tổ công tác Y16/141 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy.

"Đôi bạn" nghiện ngập mang ma túy trong người bị tổ công tác Y16/141 bắt giữ.

"Đôi bạn" nghiện ngập mang ma túy trong người bị tổ công tác Y16/141 bắt giữ.

Chiều 11/3, tổ công tác Y16/141do Trung tá Vũ Xuân Hà Thái làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Quán Thánh làm nhiệm vụ tại khu vực phố Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy Honda Wave BKS: 29R3-8533 lưu thông theo hướng đi Thụy Khuê có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra tại chốt sau đó, nhận thấy cả hai người đàn ông trên có nhiều biểu hiện lạ nên Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đã chỉ đạo các cán bộ của tổ tập trung kiểm tra kỹ người và phương tiện.

Kết quả sau đó phát hiện một gói nilon nhỏ bên trong chứa tinh thể màu trắng được người đàn ông cầm lái cất giấu trong bao thuốc lá mang theo người.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện thêm một gói nilon tương tự bên trong túi áo khoác của người ngồi sau. Số tang vật trên nghi ngờ là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng cầm lái được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979); đối tượng ngồi sau là Phan Tuấn Anh (SN 1981), cả hai cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Hai đối tượng thừa nhận hai gói nilon là ma túy đá được chúng mua về để sử dụng.

Trước đó, vào tối 10/3, Tổ công tác Y16/141 trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đức Đông (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Đông khai bản thân nghiện lâu năm và đã có 1 tiền án trước đó.

Cảnh sát 141 bắt giữ 3 đối tượng mang ma túy dạo phố - Ảnh 2.

Đối tượng Đông bị bắt giữ cùng gói ma túy đá.

Điều đáng nói, khi phát hiện cảnh sát làm nhiệm vụ, Đông đã cố tình quay đầu xe tăng tốc tháo chạy đồng thời ném ma túy xuống đường phi tang. Đối tượng đã bị tổ công tác khống chế ngay sau đó.

Các đối tượng và tang vật đã được bàn giao tới Công an phường Quán Thánh và Công an phường Kim Mã để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại