Ông Trump cấm đảng Cộng hòa sử dụng tên mình để gây quỹ

Thanh Bình |

Politico dẫn lời một cố vấn của cựu lãnh đạo Mỹ cho hay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ba tổ chức lớn nhất của đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên của ông để gây quỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm đảng Cộng hòa sử dụng tên mình để gây quỹ. (Ảnh: AP)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm đảng Cộng hòa sử dụng tên mình để gây quỹ. (Ảnh: AP)

Politico dẫn lời một cố vấn của cựu lãnh đạo Mỹ cho hay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ba tổ chức lớn nhất của đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên của ông để gây quỹ.

Theo đó, các luật sư của ông Trump đã gửi các bức thư liên quan vào thứ Sáu (6/3) tới Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), Ủy ban dân biểu Cộng hòa quốc gia Mỹ (NRCC) và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa tại Thượng viện (NRSC).

Các luật sư cho biết, ông Trump “đã nổi giận vì tên của ông đã được sử dụng mà không có sự cho phép của ông bởi các tổ chức này đã giúp đỡ những người ở đảng Cộng hòa bỏ phiếu để luận tội ông”.

Ngoài ra, một cố vấn của cựu tổng thống Mỹ giải thích rằng, ông Trump “vẫn cam kết với đảng Cộng hòa”, nhưng “không cho bất kỳ ai” quyền sử dụng hình ảnh của ông mà không được phép.

Mới đây, hạ nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell vừa đệ đơn kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì kích động vụ bạo loạn gây chết người ở Điện Capitol vào hôm 6/1 lên tòa án liên bang.

Trong đơn kiện nộp tại Washington, ông Swalwell cáo buộc ông Trump và các đồng minh nói dối người ủng hộ, khẳng định sai trái rằng kỳ bầu cử đã bị đánh cắp và thúc giục người ủng hộ “chiến đấu hết mình” để xoay chiều kết quả bầu cử.

Ông Swalwell cho rằng, vụ bạo loạn Điện Capitol là “hậu quả trực tiếp và lường trước” từ những lời dối trá trên. Và cuộc bạo loạn hôm 6/1 chính là “phản hồi trực tiếp” các kêu gọi bạo lực trong sự kiện tập hợp người ủng hộ của ông Trump trước đó.

Được biết, vụ kiện trực tiếp nhắm vào ông Trump, ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của cựu tổng thống, ông Donald Trump Jr, con trai lớn của ông Trump, và nghị sĩ Cộng hòa Mo Brooks, nhấn mạnh tất cả những người này phải chịu trách nhiệm cho việc đám đông người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Ông Swalwell là một trong những người tham gia vào phiên tòa luận tội ông Trump ở Thượng viện vì cáo buộc kích động bạo loạn.

Theo Politico hôm 5/3, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một nhân viên Bộ Ngoại giao được ông Trump bổ nhiệm tại bang Virginia, với cáo buộc liên quan đến nỗ lực gây bạo động.

Trước đó, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Bennie Thompson đại diện bang Mississippi cũng đã nộp một lá đơn kiện tương tự chống lại ông Trump vào tháng trước. Cả hai vụ kiện đều viện dẫn điều khoản trong Đạo luật Ku Klux Klan - luật được thông qua năm 1871 nhằm ngăn chặn hành vi đe dọa nhằm vào các quan chức do dân bầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại