Vụ vợ tố bị đòi 42 triệu tiền ăn, tiền khám sản trước khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người chồng

ĐẶNG THUỶ - HẢI NGUYỄN |

Theo người dân quanh khu vực gia đình chị P.T.T.H (31 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) và người chồng là anh Đ.N.H (32 tuổi, quê tại Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, cả hai đều hoà đồng, vui vẻ với hàng xóm và thương yêu nhau.

Vụ việc người vợ trẻ là chị P.T.T.H (31 tuổi, xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, Thái Bình) lên tiếng tố chồng đòi lại tiền ăn, tiền khám chữa bệnh mới cho mang theo đồ đạc cá nhân khi hai người chia tay khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Vụ vợ tố bị đòi 42 triệu tiền ăn, tiền khám sản trước khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người chồng - Ảnh 1.

Thông tin "bóc phốt" chồng của chị H. trên mạng xã hội

Ngày 5/3, người dân quanh khu vực xã Quốc Tuấn vẫn bàn tán xôn xao về sự việc trên. Ai cũng tỏ ra bất ngờ trước câu chuyện "tưởng đùa mà thật".

Theo người dân quanh khu vực gia đình chị H. và anh H. sinh sống cho biết, 2 người mới kết hôn được hơn 1 năm nay. Trong suốt thời gian bên nhau, cả 2 đều luôn vui vẻ hoà đồng với hàng xóm láng giềng.

Người chồng được đánh giá là một người khéo ăn nói, chịu khó làm ăn luôn tỏ ra yêu thương vợ và vui vẻ với hàng xóm. Chị H. là giáo viên mầm non cũng được đánh giá là người xinh đẹp, hiền lành với bà con lối xóm.

Vụ vợ tố bị đòi 42 triệu tiền ăn, tiền khám sản trước khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người chồng - Ảnh 2.
Vụ vợ tố bị đòi 42 triệu tiền ăn, tiền khám sản trước khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người chồng - Ảnh 3.

"Biên bản bàn giao" liệt kê các khoản tiền đã trả hết, được cho là được lập, ký kết giữa chị H. và người chồng

Trao đổi với chúng tôi, một người phụ nữ sinh sống cạnh nhà vợ chồng chị H. cho biết, bà và những người hàng xóm quanh khu vực vô cùng bất ngờ khi nghe câu chuyện vợ chồng chị H. chia tay.

"Vợ chồng cậu ấy sống rất tình cảm, thường ngày anh H. đi làm ở Hải Dương còn cô vợ đi dạy học. Mỗi lần H. về, hai vợ chồng thường đi chung khắp nơi, đi ăn cưới cũng nắm tay nhau lên hát rất tình cảm. Là hàng xóm sống cạnh đây, tôi chưa từng thấy vợ chồng chúng nó xảy ra to tiếng, cãi vã bao giờ, giờ ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy", người phụ nữ này cho biết.

Người hàng xóm này đánh giá, anh H. có ngoại hình ưa nhìn, khéo ăn nói, sống hoà thuận với hàng xóm xung quanh nên không để mất lòng ai. Chị H. cũng được đánh giá là sống hoà thuận, được bà con hàng xóm quý mến.

Vụ vợ tố bị đòi 42 triệu tiền ăn, tiền khám sản trước khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về người chồng - Ảnh 4.

Con ngõ dẫn vào nhà vợ chồng chị H.

"Mẹ chồng H. thường có lời khen về cô con dâu trước mặt mọi người. Gia đình không khó khăn về kinh tế, nhà ít ruộng nên cô H. chỉ chuyên tâm dạy học. Mỗi khi đưa cháu đi học tôi cũng thường nói chuyện với cô ấy, theo cách ăn nói thì thấy cô ấy khá hiền hoà, chu đáo", người phụ nữ chia sẻ.

Về chiếc xe đạp điện mà chị H. đem về nhà chồng rồi bị chồng đòi bình điện khi ly hôn với lý do anh này đã sửa chữa khi xe hỏng, một người hàng xóm cho biết, từ khi chị H. mang chiếc xe này về nhà thường nhìn thấy mẹ anh H. dùng để đi lại: "Mẹ chồng của H. vẫn thường khoe với chúng tôi về chiếc xe đạp điện rằng con dâu mang về cho đi, giờ thấy bảo chồng cũng đòi cả bình điện khi ly hôn", một người hàng xóm nói.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã tìm đến nhà anh H.. Tuy nhiên gia đình từ chối chia sẻ về sự việc.

Trước vụ việc trên, vị lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn xác nhận sự việc và cho biết năm 2019 anh H. và chị H. có làm đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, hiện nay do mâu thuẫn cuộc sống gia đình nên hai người muốn chia tay nhau.

Theo chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết cả anh H. và chị H. đều từng có gia đình, sau khi chia tay người cũ thì hai người đến với nhau, có làm đăng ký kết hôn.

"Lúc trước vợ chồng có mâu thuẫn, chính quyền và đại diện thôn cũng đã có mặt để hòa giải. Hiện tại hai vợ chồng vẫn chưa làm thủ tục ly hôn và đang chung sống với nhau. Về việc lập biên bản bàn giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H. tự thỏa thuận với nhau, chính quyền địa phương không can thiệp. Vì nếu có tranh chấp về tài sản thì hai vợ chồng không thể tiến hành các thủ tục ly hôn được", ông Thắng cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại