Bán đi công ty rượu sau 3 năm thành lập, Conor McGregor kiếm về bộn tiền

AB |

Cựu vương Conor McGregor sẽ bỏ túi một khoản không nhỏ sau khi chuyển nhượng công ty Eire Born Spirits cho đối tác tới từ Mexico.

Năm 2018, Conor McGregor cùng với quản lý Audie Attar và Ken Austin đã cùng nhau lập nên công ty đồ uống Eire Born Spirits (EBS). Trong đó, Proper No. Twelve do tay đấm người Ireland sáng tạo chính là sản phẩm làm nên tên tuổi của EBS.

Sau quãng thời gian làm ăn khởi sắc, McGregor cùng các cộng sự để quyết định chuyển nhượng EBS cho một đối tác tới từ Mexico có tên Becle. Được biết, Becle đã sở hữu 20% cổ phần vào thời điểm EBS mới được thành lập.

Bán đi công ty rượu sau 3 năm thành lập, Conor McGregor kiếm về bộn tiền - Ảnh 1.

McGregor đã thành công với Proper No. Twelve

Tới năm ngoái, con số này được nâng lên thành 49%. Mới đây, doanh nghiệp này xác nhận đã thâu tóm nốt 51% cổ phần còn lại. Theo đại diện của Becle, quá trình mua lại dự kiến hoàn tất vào cuối quý 2 năm nay.

Dù sắp mất quyền sở hữu EBS cũng như thương hiệu Proper No. Twelve, McGregor cũng an ủi vì khoản tiền khổng lồ thu về. Năm ngoái, Becle đã phải bỏ ra 70 triệu USD chỉ để sở hữu 29% cổ phần của EBS. Vì thế, nếu mua thêm 51%, doanh nhiệp này được cho phải bỏ ra khoản tiền không dưới 100 triệu USD.

Bán đi công ty rượu sau 3 năm thành lập, Conor McGregor kiếm về bộn tiền - Ảnh 3.

McGregor đang thành công trong lĩnh vực kinh doanh

Chỉ mất chưa tới 3 năm để bỏ túi khoản lợi nhuận khủng, McGregor cho thấy tài kinh doanh của mình. "Luôn luôn có rủi ra khi bạn đầu tư vào một doanh nghiệp. Nhưng với McGregor, võ sĩ người Ireland đã đúng khi đầu tư vào Proper No. Twelve và đã nhận về khoản tiền khổng lồ", Sportcasting đánh giá.

Lúc này, McGregor đã tập luyện trở lại và đang nhắm tới việc tái xuất võ đài vào mùa hè. Nhà cựu vô địch thế giới ở 2 hạng cân đang nhắm tới trận đấu thứ 3 cùng Dustin Poirier. Sau 2 lần gặp gỡ trước đó, đôi bên hòa nhau với tỷ số 1-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại