Phan Thị Mơ: "Tôi sợ cảnh nóng bị quay lén rồi tung lên mạng với ý đồ xấu"

Nguyễn Huy |

"Tôi được đóng đinh với hình ảnh thục nữ hiền lành, vì thế khi biết trong phim Kiều @ có cảnh khỏa thân, cảnh làm tình quá kỳ lạ, tôi phân vân và do dự rất nhiều", Phan Thị Mơ chia sẻ.

Trong phim Kiều @ của đạo diễn Đỗ Thành An đang công chiếu trên toàn quốc, Hoa hậu Phan Thị Mơ hóa thân vào nhân vật Hương, một cô gái lỡ sa chân vào con đường bán phấn buôn hương. Để miêu tả thân phận đau đớn của Hương, đạo diễn yêu cầu Phan Thị Mơ thực hiện nhiều cảnh khỏa thân 100% và làm tình táo bạo.

Khi trailer phim công bố, nhiều khán giả vào phản ứng gay gắt. Điều này khiến cho cô hoa hậu diễn viên được tiếng hiền lành mất ăn mất ngủ. Cô vừa lo khán giả quay lưng với mình, vừa sợ ai đó dùng hình ảnh ấy tung lên mạng tạo scandal xấu.

Chưa từng nghĩ showbiz hào nhoáng có chỗ cho đứa nhà quê như mình

Phan Thị Mơ, cô Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 sinh ra trong một gia đình thuần nông dân tại Thạnh Lộc, một xã vùng sâu heo hút của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tại nơi ấy, phần lớn những đứa trẻ đồng tuổi của Mơ chỉ hoàn thành tiểu học, phần còn lại được đi học hết cấp 2, số ít mới được ra huyện học cấp 3. Ấy vậy mà cha mẹ Phan Thị Mơ dù vất vả làm lụng vẫn bắt buộc bốn đứa con phải học hành đến nơi đến chốn. Phan Thị Mơ đã tốt nghiệp chuyên khoa du lịch tại trường Cao đẳng Du lịch và nghệ thuật Sài Gòn.

Phan Thị Mơ: Tôi sợ cảnh nóng bị quay lén rồi tung lên mạng với ý đồ xấu - Ảnh 1.

Hoa hậu Phan Thị Mơ (ảnh trong bài do NVCC)

Ý thức hoàn cảnh gia đình không dư giả, trong năm đầu tiên đi học tại TPHCM, Phan Thị Mơ đã tìm việc làm thêm. Do ngoại hình đẹp, nói năng nhỏ nhẹ, cô xin được công việc làm tiếp tân ở một công ty. Nhờ tính tiết kiệm, sống giản dị mà tiền lương làm thêm không chỉ giúp cô sinh viên trẻ đủ trả tiền nhà trọ, tiền ăn mà còn có dư chút đỉnh gửi về cho cha mẹ.

Trong thời gian học, bạn bè động viên Phan Thị Mơ tham gia đấu trường nhan sắc. Vì chưa từng mơ ước sẽ trở thành một phần của showbiz, cô chần chừ không muốn thử sức.

Bạn bè quá thúc hối nên năm 2010 cô đăng ký thi Duyên dáng Đồng bằng sông Cửu Long và đoạt giải nhất. Sau đó, cô tiếp tục thi tài tại Miss Earth năm 2011, Hoa hậu Việt Nam 2012, và đăng quang Hoa hậu đại sứ du lịch Thế giới tổ chức tại Việt Nam và Thái Lan năm 2018.

Phan Thị Mơ đã để lại ấn tượng đặc biệt qua các cuộc thi sắc đẹp nên được mời tham gia vào lĩnh vực người mẫu thời trang. Tại đây, cô cũng đã đạt thành công nhất định. Thế là từ một nữ sinh viên hiền lành, chân quê Phan Thị Mơ chính thức bước chân vào showbiz Việt.

Phan Thị Mơ bộc bạch: "Hồi còn đi học ở quê, tôi đã cao nhất lớp nhưng không xem chiều cao là một thế mạnh, mà luôn sợ người ngoài đánh giá là học dốt nên lớn già đầu rồi mà còn học chung với đàn em.

Giấc mơ bước chân vào showbiz càng xa vời vì tôi nghĩ rằng đó là một thế giới xa hoa, lấp lánh không có chỗ cho một đứa nhà quê như tôi. Vì thế mà khi đăng quang Hoa hậu, và sau này thành diễn viên tôi không tin đó là sự thật, còn chòm xóm luôn trầm trồ, tự hào vì không ai nghĩ có ngày, đứa trẻ nhà quê ấy có thể trở thành nghệ sĩ".

Phan Thị Mơ: Tôi sợ cảnh nóng bị quay lén rồi tung lên mạng với ý đồ xấu - Ảnh 3.

Lo sợ cảnh nóng bị quay lén rồi phát tán với ý đồ xấu

Nghề người mẫu thời trang và danh hiệu hoa hậu đã đưa Phan Thị Mơ đến lĩnh vực diễn xuất. Do không được đào tạo bài bản nên đạo diễn thường chọn cho cô cho những vai diễn hợp với tính cách bên ngoài. Đó là hình ảnh những cô gái nhà quê, ngây thơ hoặc là cô gái thành thị hiền lành, cam phận.

Với những vai diễn đo ni đóng giầy kiểu ấy, Phan Thị Mơ không gặp nhiều thách thức, cô diễn như không diễn. Nhưng theo thời gian, kỹ năng diễn xuất của cô được trui rèn, dần dà cô được giao nhiều vai có tính cách phức tạp hơn.

Danh hiệu nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất giải thưởng Ngôi sao xanh 2017, vai Đan Thy trong phim Hồ sơ lửa – mật danh D9, đánh dấu bước tiến dài trong sự nghiệp diễn viên của Phan Thị Mơ.

Tuy nhiên, đến vai Hương trong phim Kiều @ của đạo diễn Đỗ Thành An, Phan Thị Mơ đã tạo nên bước đột phá đặc biệt trong diễn xuất.

Trong phim cô diễn tả nội tâm rất xuất sắc qua đôi mắt. Cách diễn xuất của Phan Thị Mơ khiến khán giả cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn của thân phận người phụ nữ trong trắng bị trượt ngã vào con đường bán thân như nàng Kiều ngày xưa.

Ngay cả những cảnh Phan Thị Mơ khỏa thân hoàn toàn, hay cảnh làm tình với đại gia biến thái, người xem nghiêm túc cũng nhận ra rằng đó là những phân cảnh hợp lý cho số phận của một cành hoa bị bão tố cuộc đời vùi dập, chứ không dung tục và rẻ tiền.

Nói về cảnh nóng của mình, Phan Thị Mơ chia sẻ: "Trong thời gian làm người mẫu tôi chưa hề dính vào thị phi. Chuyển qua đóng phim, tôi được đóng đinh với hình ảnh thục nữ hiền lành, vì thế khi biết trong phim Kiều @ có cảnh khỏa thân và cảnh làm tình quá kỳ lạ, tôi phân vân và do dự.

Thế nhưng đọc xong kịch bản, tôi đã khóc trước thân phận của Hương nên đồng ý nhận vai. Dẫu vậy, khi quay tới các phân đoạn khỏa thân và làm tình, tôi rất hoang mang vì sợ ai đó dùng điện thoại quay lén rồi tung lên mạng với ý đồ xấu.

Nỗi lo tăng thêm khi trailer được công bố, khán giả phản ứng quá mạnh. Tuy nhiên, đạo diễn cho tôi biết, sau khi kiểm duyệt, phim đã không bị yêu cầu cắt bỏ cảnh nào. Điều này chứng minh các cảnh phim đã thể hiện được tính hợp lý trong số phận nhân vật. Lúc này, tôi mới tạm yên tâm và chờ đợi phản hồi khán giả sau khi xem phim".

Phan Thị Mơ: Tôi sợ cảnh nóng bị quay lén rồi tung lên mạng với ý đồ xấu - Ảnh 5.

Hình xăm sau lưng Phan Thị Mơ trong tạo hình nhân vật Hương phim Kiều @

Sau nhiều năm dấn thân vào showbiz, Phan Thị Mơ đã lột bỏ cảm tưởng người đẹp đóng phim kiểu bình hoa di động, qua kỹ năng diễn xuất ngày càng có chiều sâu của mình.

Dẫu vậy, cô không dành hết thời gian cho nghề diễn mà còn hoạt động mạnh mẽ trong vai trò hoa hậu đại sứ du lịch. Nhờ làm việc chăm chỉ mà cô không chỉ chu toàn cuộc sống cho cá nhân mà còn giúp đỡ cho gia đình rất nhiều.

Có lẽ vì quá tập trung cho sự nghiệp nên hiện nay, Phan Thị Mơ vẫn còn độc thân. Nói về điều này, cô chia sẻ thêm: "Ở cùng độ tuổi tôi dưới quê, nhiều bạn đã có con cái lớn rồi, nhưng tôi vẫn không vội vã kết hôn cho bằng chị bằng em.

Bởi vì, trong giới showbiz nói riêng và toàn xã hội nói chung, ngày càng có nhiều hôn nhân đổ vỡ. Điều này có phần khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi tiến tới hôn nhân. Tôi cũng không nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân. Tôi vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi một nửa phù hợp của mình. Nếu người ấy không xuất hiện, tôi có thể sẽ sống độc thân đến già".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại